Long Giang lại chấn thương, U23 Việt Nam rách bươm hàng thủ

28/10/2011 14:28
Đức Long
(GDVN) - Ngay sau buổi tập đầu tiên tại sân Quân Khu 7, trung vệ Long Giang lại dính chấn thương lật sơ mi chân trái.
Ý chí vượt khó của Long Giang được cả tập thể tuyển U23 Việt Nam cũng như ông thầy người Đức ghi nhận. Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì rách dây chằng chéo sau gối trái, Long Giang trở lại vị trí trung vệ sở trường nhưng mới bước vào buổi tập đầu tiên sáng 27/10, cầu thủ của N. Sài Gòn lại phải tập riêng vì chấn thương lật sơ mi ở chân trái.
Long Giang (phải) là nhân tố không thể thiếu của U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Long Giang (phải) là nhân tố không thể thiếu của U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh

Tuy nhiên, bác sĩ Sebastian Schoch chẩn đoán: “Chấn thương của Long Giang không thực sự đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi không tập luyện quá sức. Một hai ngày sắp tới cậu ấy có thể thi đấu bình thường, chắc chắn trung vệ này vẫn sẽ có mặt ở Indonesia”. Sự vững chắc của Long Giang ở khâu phòng ngự luôn tạo ra tâm lý ổn định cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Với kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh vững vàng, Long Giang là tấm lá chắn không thể thiếu trong hàng thủ đội bóng áo đỏ.

Đối với Long Giang, đây là kỳ SEA Games cuối cùng mà anh được tham dự sau thất bại đáng tiếc trước Malaysia trên đất Lào. Long Giang cùng các đồng đội đang làm tất cả để có thể mang Vàng về cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngoài Long Giang ở hàng thủ, Thanh Hào cũng chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau khi hậu vệ CS. Đồng Tháp gặp chấn thương trong trận đấu giao hữu với Hà Nội T&T.

HLV Falko Goetz cũng đang rất khó khăn khi phải loại 2 cầu thủ để chốt danh sách tham dự SEA Games với 21 cầu thủ đúng như kế hoạch. Những người bị ông thầy người Đức loại có thể sẽ nằm trong số hậu vệ Xuân Hiếu, tiền vệ Thái Dương hay tiền đạo Tuấn Anh.
Đức Long