(GDVN) - Ngành giáo dục cũng cần có quy định những giáo viên lâu năm, giáo viên dạy 2-3 năm một khối lớp được miễn kiểm tra giáo án một cách hình thức như hiện nay.
(GDVN) - Khi phát biểu người ta chỉ dám nói đến một vài điều tích cực vì sẽ có khá nhiều phiền toán gặp phải nếu chia sẻ hết những khó khăn, vướng mắc.
(GDVN) - Việc áp dụng một thông tư không còn hiệu lực để tổ chức một hội thi cấp thị xã liệu có thật sự khách quan? Có đúng theo quy chế của ngành giáo dục đã ban hành?
(GDVN) - Học thêm đã trở thành nhu cầu cấp bách của nhiều học sinh. Điều cần là làm sao chính học sinh sẽ không có nhu cầu đi học thêm như vài chục năm về trước?
(GDVN) - Không còn là kiến nghị, mà là hồi chuông báo động, đó chính là chất lượng đào tạo, bởi điều kiện không đảm bảo thì chất lượng sẽ không bảo đảm, đó là hệ lụy.
(GDVN) - Các địa phương nên giao tự chủ kinh phí ở các khoản như chi lương, chi các hoạt động… còn khoản thu nhập tăng thêm, lương tháng 13 thì cần có sự thống nhất.
(GDVN) - Thông qua kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh bằng hình thức các đề kiểm tra chung của Phòng, Sở Giáo dục lại thường cho ra những số liệu rất đáng tin cậy.
(GDVN) - Đối với các khối lớp 6,7,8 thì Sở Giáo dục không nhất thiết phải ra đề bởi độ chênh lệch về chất lượng dạy và học giữa các địa bàn thường rất lớn.
(GDVN) - Giáo viên lo lắng việc thay đổi cách dạy, cách học cho học sinh lớp 1 theo đúng mục tiêu của chương trình thì 100% học sinh sắp vào lớp 1 sẽ phải đi học thêm.
(GDVN) - Hiện nay yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cả giáo viên vùng cao. Những nơi đó việc giỏi tiếng đồng bào dân tộc còn quan trọng hơn giỏi ngoại ngữ.
(GDVN) - Người thầy đứng lớp luôn mong muốn học sinh của mình đạt được những thành quả cao nhất trong học tập nhưng đạt được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
(GDVN) - Nếu môi trường giáo dục thiếu đi nét đẹp của văn hoá ứng xử thì không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ.
(GDVN) - Vài chục triệu đồng đầu tư để đủ điều kiện học cao lên và đương nhiên sẽ tạo cho họ những điều kiện thuận lợi trong công tác, trong bổ nhiệm sau này.
(GDVN) - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Muốn chuyển biến đất nước, phát triển ngành, địa phương một cách bền vững thì giáo dục và đào tạo phải đi trước”.