Các công ty như Coca-Cola và Hostess lâu nay vẫn "rêu rao" ý tưởng
rằng công thức đồ ăn, uống của họ là những điều vô cùng linh thiêng,
nhằm góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng. Tuy nhiên, thực tế các "công
thức bí mật" của họ đều đã bị thay đổi ít nhiều kể từ khi được tạo ra.
(GDVN) - Ngành thuế cho biết sắp tới sẽ tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp FDI kinh doanh trong các ngành da giầy, thực phẩm đồ ăn, nước giải khát như Nestlé, Coca-Cola...
Việc đại gia thực phẩm - đồ uống này báo lỗ không khỏi gây bất ngờ sau
khi hãng vừa có động thái mở rộng hoạt động kinh doanh tại Viêt Nam với
việc khánh thành nhà máy trị giá gần 250 triệu USD tại Đồng Nai.
(GDVN) - Hợp đồng của Canal+ với IMG là tối mật. Chẳng ai biết trong đó có những
điều khoản gì. Cũng chẳng thể so sánh với các nước khác, vì mỗi nước có
một giá trị khác nhau. Vậy nếu đem khoản lỗ và cách kinh doanh kiểu này
thì K+ đang chuyển giá cho Canal+ và ai cũng thấy "kịch bản" giống như
nghi vấn Coca Cola chuyển giá ở VN.
Theo ông Nguyễn Khoa Mỹ, Giám đốc Đối ngoại Công ty Coca-Cola Việt Nam:
Tuy Coca Cola Việt Nam chưa có lợi nhuận tđể đóng thuế thu nhập doanh
nghiệp nhưng vẫn hoàn thành các nghĩa vụ thuế khác...
(GDVN) - “Tôi đọc những câu trả lời của lãnh đạo tập đoàn Coca Cola trên báo chí giải thích chuyện không nộp thuế tại Việt Nam mà cứ như họ đang nói chuyện đùa. Chẳng có logic nào giải thích được...” – TS Lê Đăng Doanh bức xúc.
(GDVN) - Trước lời giải thích của ông Irial Finan - Phó chủ tịch Tập đoàn Coca Cola rằng: không thể đưa ra câu trả lời chính xác là bao giờ và không thể chắc chắn năm nào cũng có lãi, độc giả DAF
thẳng thắn bày tỏ: “Đầu tư 20 năm rồi mà chưa có lãi. Vậy sao các công
ty khác cùng ngành họ vẫn có lãi để nộp thuế (dù không nhiều). Tôi không tin!”.
(GDVN) - Lên tiếng về nghi án né thuế đang được dư luận đặc biệt quan tâm, Coca Cola trấn an: “Chúng tôi tự tin sẽ có lãi trong vài năm tới” nhưng lãnh đạo Tập đoàn này nhấn mạnh: không thể đưa ra câu trả lời chính xác là bao giờ và không thể chắc chắn năm nào cũng có lãi”.
(GDVN) - Aneuser-Busch Inbev (AB Inbev) – một tập đoàn sở hữu khá nhiều thương
hiệu bia lớn như Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck’s và Brahma, nắm
trong tay 25% thị trường bia trên toàn thế giới, khi vào VN, khả năng
họ có thể trở thành một Coca Cola thứ 2, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch
HĐQT, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
(GDVN) - "Thay vì trông chờ vào những thay đổi chính sách từ nhà nước và các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tự cứu mình trước khi trời cứu" - ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành Viện Quản lý Việt Nam nhấn mạnh.
(GDVN) - Trước làn
sóng “tẩy chay” sản phẩm của các doanh nghiệp dính nghi án "chuyển giá,
trốn thuế" như Coca Cola, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà
Nội đặt câu hỏi: “Cho dù doanh nghiệp FDI chơi không đẹp
nhưng liệu các siêu thị, điểm bán lẻ có dám bỏ đi sản phẩm của Coca Cola
ra khỏi gian hàng?”.
(GDVN) - “Hiện nay, không phải chỉ Việt Nam chống việc này mà cả G20 cũng đang rất đau đầu với các “thiên đường thuế”, các công ty lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần để không đóng thuế ở VN” , ông Lương Văn Tự - nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại cho biết.
(GDVN) - Sở dĩ các doanh nghiệp (DN) đồ uống trong nước không thể cạnh tranh nổi với các công ty đa quốc gia lừng lẫy như Coca Cola hay Pepsico một phần bởi quy định khống chế chi phí quảng cáo của DN nội.
(GDVN) - “Họ tìm cách chuyển giá tức là quay lưng lại với đất nước VN, người tiêu dùng VN. Như vậy thì có đáng dùng sản phẩm của họ không? Doanh nghiệp như vậy có phải là đáng trọng?” - Chủ tịch HĐQT, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Phan Đăng Tuất lên tiếng sau hàng loạt các nghi án công ty đa quốc gia chuyển giá, né thuế tại Việt Nam.
(GDVN) - Theo ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Viện Quản lý Việt Nam: Các công ty đa quốc gia đang thực thi đúng luật và chúng ta, những người tiêu dùng, có quyền thực thi quyền lực của chúng ta: Hãy nói không với tất cả những sản phẩm và dịch vụ nghi vấn tới chuyển giá.
(GDVN) - Khi làn sóng đòi tẩy chay Coca Cola đã có vẻ nguội đi trên các mạng xã
hội Việt Nam vì gặp phải "bức tường im lặng" của ông lớn này, thì Bộ
trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh lại chính thức khai hỏa.
(GDVN) - Xung quanh việc một số DN FDI chuyển giá, lỗ giả lãi thật để không phải nộp thuế mà điển hình là Coca-Cola và Adidas, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: "... số ít doanh nghiệp này đang làm xấu đi hình ảnh của 14.500 doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam”.
(GDVN) - Ý tưởng của bộ phim được xây dựng với mục tiêu đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng thông qua nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trung thực. Thuế là nguồn thu chủ yếu của quốc gia để chi trả các phúc lợi xã hội, trong đó có chi phí y tế.
(GDVN) - Hồ sơ pháp lý sạch của Coca Cola Việt
Nam trong nghi án chuyển giá, không ngăn được cơn bão bàn luận, nghi
ngờ, phẫn nộ đang dâng lên từng ngày trên các mạng xã hội và trong đời
sống.
(GDVN) - Theo chuyên gia kinh tế - tài chính Bùi Kiến Thành: Việc Coca Cola nhập nguyên liệu ở công ty mẹ và liên tục báo lỗ có thể không vi phạm pháp luật, tuy nhiên, điều đáng nói là cơ quan chức năng Việt Nam cần cân nhắc các điều khoản thỏa thuận trước khi cho công ty này gia nhập thị trường VN.
(GDVN) - Đó là chia sẻ của độc giả Vũ Minh ở Hà Nội xung quanh câu chuyện nghi vấn Coca Cola dùng chuyên chuyển giá, báo lỗ để không phải đóng thuế đang gây bất bình dư luận thời gian qua.
(GDVN) - Gửi thư đến Tòa soạn Báo Giáo dục Việt Nam, độc giả có tên Mai Anh đưa
ra ý kiến: “Việc Đà Nẵng từ chối không cho Coca Cola thuê thêm đất để
sản xuất không khác gì Coca Cola như một người có nhà 3 tầng, đi xe ô tô rồi đứng xếp hàng để xin trợ cấp nghèo đói".
(GDVN) - "Giờ đây khi bạn uống một lon Coca, hãy nhớ đến hình ảnh một cụ già đang
co ro góc đường, một em bé run rẩy với bộ đồ rách mướp và một người
nghèo đói run”, admin trang "Thức tỉnh trách nhiệm Coca Cola" chia sẻ.
(GDVN) - Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết, trong cuộc làm việc với Coca-Cola Việt Nam, ông đã nói thẳng: Doanh nghiệp làm ăn kiểu “chuyển giá, chuyển vốn”, rồi sau đó báo lỗ... khiến thành phố bị thất thu thuế nên thành phố sẽ không đồng ý để doanh nghiệp mở rộng dây chuyền, nhà máy sản xuất.
(GDVN) - “Nếu Coca Cola trốn thuế tức tự biến mình thành một Vedan khác, tức họ tự giết
chết mình - người Việt tẩy chay hàng hóa của họ, trong khi họ thừa biết
họ có những đối thủ khá nặng ký” – TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thai Ha Books JSC nói.
(GDVN) - Trước nghi vấn Coca-Cola chuyển giá để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp,
cư dân mạng đã lập
ra những trang trên facebook cùng những hình ảnh minh họa để
kêu gọi cùng nhau tẩy chay Coca Cola... qua đó, thể hiện rõ cách ứng xử của người tiêu dùng Việt.
(GDVN) - “Tôi nghĩ trốn thuế là một tử tội và tại “quê hương” của Coca Cola luật pháp nước Mỹ không tha thứ cho kẻ trốn thuế, nếu nghi án Coca Cola chuyển giá trốn thuế là có thật thì rõ ràng là họ tham…” – ông Lê Đình Hùng (Hùng Cửu Long, Hùng áo dài) - Tổng giám đốc của Cửu Long Jewelry thẳng thắn.
(GDVN) - “Tôi đồng tình và kêu gọi người tiêu dùng Việt hãy nhận thức một cách đúng đắn với cách làm của Coca-Cola. Đã gần một tháng nay gia đình tôi đã không còn sử dụng Coca–Cola nữa”, độc giả Trần Đức chia sẻ.