Linga là biểu tượng sinh thực khí của người đàn ông, được thờ tại các kiến trúc tôn giáo của Ấn Độ giáo. Linga là hình tượng của thần Siva, một trong tam vị nhất thể của Ấn Độ giáo (Siva – Brahma – Visnu). Siva được coi là thần Phá hủy và đồng thời là thần Sáng tạo. |
Trong thần thoại Ấn Độ, hình tượng khởi đầu của thần Siva là cột lửa hình Linga hiện dưới hình thức dương vật của người đàn ông mang tính dương. |
Linga là vật thờ không thể thiếu của các nền văn hóa cổ chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Ấn Độ. |
Trụ đá Linga thường gồm có ba phần: Dưới cùng là hình khối vuông, giữa là hình bát giác, trên hình trụ đầu tròn. |
Bên cạnh đó là một gân nối dọc từ phía đầu tròn xuống giáp khối bát giác với hai đường gờ chìm lượn sang hai bên. |
Phần đầu của một Linga quí hiếm hiện đang có mặt ở Hà Nội. |
Một khối đá Linga cổ thế kỷ 6 - 7. |
Khối đá Linga cổ đã bị vỡ một phần nhỏ. |
Ở Việt Nam, biểu tượng Linga có rất nhiều trong kiến trúc tôn giáo của người Chăm. |
Ở Việt Nam còn có khái niệm Muakhalinga. Linga có tạc hình mặt người gọi là Mukhalinga. |
Một trong những Linga linh thiêng ở Hà Nội. |
Một trong những Linga linh thiêng ở Hà Nội. |
Hoàng Lâm