Hà Nội: 100% trẻ mầm non 5 tuổi được tới lớp

15/03/2012 17:27
Xuân Trung
(GDVN) - Bà Phạm Thị Hồng Nga, phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, bình quân mỗi năm tăng 38.000 trẻ tới trường, tỉ lệ huy động trẻ tới lớp đạt 28%.
Trong chương trình sơ kết 2 năm thực hiện QĐ 239 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, TP Hà Nội đã đạt tỉ lệ rất cao. Theo bà Nga, tính tới hiện tại tỉ lệ trẻ 5 tuổi được tới lớp đạt 100%. 
Theo con số báo cáo với Chính phủ, TP Hà Nội đã phát triển mạng lưới trường lớp, huy động trẻ tới trường tăng mạnh. Cụ thể, trong hai năm trở lại đây Hà Nội tăng thêm 7 trường mầm non, đưa tổng số trường mầm non của Hà Nội lên 860 trường. Bình quân mỗi năm học tăng thêm 38.000 trẻ tới trường, tỉ lệ huy động trẻ tới lớp đạt 28%, tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo tới lớp đạt 93%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 100%.
Ảnh minh họa Chinhphu.vn
Ảnh minh họa Chinhphu.vn

Bà Phạm Thị Hồng Nga cũng cho biết, trong năm 2009-2010 Hà Nội đã xóa được 5.523 phòng học tạm, trong đó riêng mầm non đạt trên 2.500 phòng với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng (riêng mầm non là trên 1.000 tỷ đồng).
Được biết, ngân sách ngân sách thành phố chi cho việc bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài trời khoảng 124 tỷ/ năm. Năm 2011,  Hà Nội đã cấp 10 tỷ đồng cho các đơn vị thực hiện công tác bồi dưỡng. Trong đó quan tâm tới công tác chăm  sóc nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt chú trọng tới giáo viên dạy lớp 5 tuổi. Đến nay trình độ giáo viên mầm non của Hà Nội đã 100% đạt chuẩn, có 65% trên chuẩn, riêng cán bộ quản lí giáo dục mầm non 100% đạt chuẩn, trong đó 86% trên chuẩn.

Có được những thành quả trên, theo bà Nga chính sách cho các cô giáo mầm non phải có bước đột phá rất lớn. Theo đó, năm 2011 Hà Nội có quy định nâng mức 2 triệu/trẻ lên mức 3,4 triệu/trẻ, trong đó chi lương và các hoạt động khác tương đương chiếm tỷ lệ 75%, chi cho hoạt động khác 25%. Khẳng định về vấn đề này bà Nga cho rằng nếu kinh phí thiếu UBND TP Hà Nội sẽ cấp bổ sung để đảm bảo đủ chi phí hoạt động cho các trường mầm non.

Được biết, dự kiến của Hà Nội tới năm 2014 sẽ phổ cập giáo dục mầm non. Tuy nhiên, theo bà Nga mốc này có thể đạt sớm hơn 1 năm, vì tại thời điểm đó  Hà Nội mới hợp nhất, điều kiện còn vô vàn khó khăn. Và, sau 2 năm thực hiện quyết liệt Hà Nội sẽ cán mốc  sớm.

Bên cạnh  đó Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu, từ năm 2013-2015 phấn đấu ngân sách cấp trên đầu trẻ đạt 7,3 triệu/trẻ, phấn đấu 50% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015.

Đến năm 2015, phấn đấu 80% số giáo viên dạy mầm non lớp 5 tuổi đạt trên chuẩn, 100%  giáo viên mầm non dạy 5 tuổi đạt trình độ A tin học, 85 % giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức độ khá trở lên. Đến năm 2013, 100% các trường mầm non của Hà Nội sẽ có đủ đồ chơi ngoài trời và các thiết  bị tối thiểu.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

 Đổi mới Giáo dục

 Xem nhiều nhất trong tháng

Xuân Trung