Thầy giáo "thắp lửa" phong trào thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

24/04/2019 06:32
LÃ TIẾN
(GDVN) - Đó là cách gọi trìu mến mà sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam dành tặng thầy Phạm Văn Tuất, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất của trường.

Vừa thực hiện bài tập bài khởi động trước khi bơi, em Nguyễn Tiến Đạt (sinh viên Khoa Máy khai thác, Trường đại học Hàng hải Việt Nam) cho biết: “Em thích môn bơi và đăng ký học môn này cả 4 tín chỉ.

Được lựa chọn môn học đúng sở thích, lại không chịu áp lực về điểm số nên chúng em hào hứng luyện tập, thậm chí thành lập cả nhóm, câu lạc bộ thể thao để tập luyện mỗi ngày”.

Trao quyền chủ động chọn môn học vào tay sinh viên là một trong nhiều ý tưởng sáng tạo mà thầy Phạm Văn Tuất dày công theo đuổi, quyết tâm thực hiện trong giáo dục thể chất của trường nhiều năm qua.

Thầy giáo Phạm Văn Tuất hướng dẫn các em sinh viên thực hành môn bơi lội (Ảnh: CTV)
Thầy giáo Phạm Văn Tuất hướng dẫn các em sinh viên thực hành môn bơi lội (Ảnh: CTV)

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, niềm đam mê truyền đạt kinh nghiệm chơi thể thao tới nhiều người thôi thúc thầy Tuất đến Hải Phòng lập nghiệp bằng nghề dạy học.

Thầy Tuất không khỏi chạnh lòng khi nhiều sinh viên thờ ơ, xao nhãng vì cho rằng giáo dục thể chất là môn học phụ, không quan trọng.

Thầy Tuất cho biết: “Trước đây, sinh viên bắt buộc phải trải qua nhiều nội dung giáo dục thể chất khác nhau như: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, bóng đá…

Có nhiều môn không phải thế mạnh, sinh viên không hứng thú tập luyện và đi học chỉ để chống chế.

Vì thế để khơi dậy tình yêu thể thao trong học trò, tôi thực hiện một số thay đổi nhỏ như: sinh viên nữ được sử dụng bóng chuyền hơi thay vì bóng gai, cán bộ tiếp sinh trực tuyến qua mạng xã hội, sinh viên chủ động chọn môn, chọn lớp, chọn địa điểm học… nhằm xây dựng tư duy tích cực, phong cách tự tin cho sinh viên trong quá trình rèn luyện và lĩnh hội kiến thức”.

Thầy giáo "thắp lửa" phong trào thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ảnh 2

Thầy Cao Ngọc Sơn, thầy giáo thể chất đam mê nghiên cứu khoa học

Chơi giỏi nhiều môn thể thao: bóng đá, bơi lội, quần vợt, bóng bàn, từng đoạt đủ loại huy chương nhưng thầy Tuất luôn gần gũi, đồng cảm với sinh viên.

Thầy gửi gắm mong muốn giản dị trong mỗi buổi học: “Tôi chỉ yêu cầu sinh viên thực hiện đúng kỹ năng, chuẩn động tác.

Không chỉ nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, luyện tập thể thao thường xuyên giúp các em rèn luyện ý chí, tinh thần kỷ luật và lối sống lành mạnh”, thầy Tuất chia sẻ.

Nhưng vượt sự mong đợi của thầy, những năm gần đây, sinh viên nhà trường đoạt thành tích cao tại các Giải thi đấu bóng bàn, cầu lông tranh cúp sinh viên toàn quốc.

Riêng đội bóng đá nam của nhà trường do thầy Tuất huấn luyện liên tục giành huy chương của Giải bóng đá sinh viên toàn quốc.

Trường đại học Hàng hải Việt Nam lọt tốp 10 /70 trường Đại học – Cao đẳng có thành tích cao trong kỳ Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2017.

Không nói nhiều về đóng góp của bản thân, thầy luôn khiêm tốn cho rằng mỗi thành công hôm nay đều do Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, đồng nghiệp tin tưởng giúp thầy có thêm động lực vượt qua nhiều gian nan, thử thách bước đầu đưa phong trào thể dục, thể thao toàn trường phát triển sâu rộng, tạo sức hút với sinh viên nhà trường.

Xuất phát từ mong muốn lấy người học làm trung tâm, ở cương vị là Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất và sau này là Giám đốc trung tâm, thầy Tuất tìm tòi nghiên cứu, tham khảo nhiều cách làm hay từ các trường đại học lớn trên cả nước.

Qua đó, từng bước thay đổi hoạt động của trung tâm theo mô hình tiên tiến, hiện đại.

Thầy giáo Phạm Văn Tuất (bên trái) luôn thắp lửa phong trào thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: CTV)
Thầy giáo Phạm Văn Tuất (bên trái) luôn thắp lửa phong trào thể thao của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: CTV)

Với 23 năm kinh nghiệm giảng dạy và gần 10 năm kiêm nhiệm công tác quản lý, tinh thần xung kích của một thủ lĩnh Đoàn thanh niên vẫn hừng hực cháy trong thầy Tuất.

Mỗi lần diễn tập hội thao của trường, bên cạnh những nội dung luyện tập bắt buộc, sinh viên nhà trường rất hào hứng thích thú khi bắt gặp hình ảnh thầy Tuất nhiệt tình cổ vũ, tham gia những trò chơi dân gian cùng sinh viên.

Thầy Tuất luôn tâm niệm: “Sinh viên không chỉ cần kiến thức, mỗi người thầy-huấn luyện viên còn là anh, người đồng hành chia sẻ kinh nghiệm, tâm tư để các em tự tin khẳng định cá tính, năng lực riêng của mình”.

Tận tâm với sinh viên, nhiệt tình với phong trào tập thể nên thầy Tuất được Ban giám hiệu tín nhiệm giao trọng trách quản lý Căng tin Công đoàn tại trường.

Thầy ấp ủ nhiều dự định biến nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy, đem đến những bữa ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không gian văn hóa phục vụ cán bộ, giảng viên, nhân viên đang làm việc tại trường.

Ông Phạm Ngọc Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: “Bằng sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thầy Phạm Văn Tuất hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Là giảng viên vững chuyên môn, đồng thời là người quản lý ham học hỏi, thầy Tuất đề xuất nhiều ý tưởng hay, hoạt động ý nghĩa cho phong trào thể dục, thể thao, từ thiện của trường lớn mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sợi dây kết nối giữa sinh viên và cán bộ, giảng viên trong nhà trường”.

Với những đóng góp xuất sắc vào phong trào văn hóa, thế thao của nhà trường, vừa qua, thầy Tuất vinh dự nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

LÃ TIẾN