250 học sinh xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc
Sáng 4/7, vòng chung kết toàn quốc Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 250 học sinh xuất sắc nhất từ khối lớp 4 đến lớp 8. Đây là những thí sinh vượt qua hơn 40.000 học sinh trên cả nước sau hai vòng thi trực tuyến để giành quyền tranh tài trực tiếp trên máy tính.
Tại vòng chung kết, học sinh lớp 4 đến lớp 7 làm bài trong 30 phút, riêng học sinh lớp 8 có thời lượng 35 phút.
Ngay sau lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cho mỗi khối lớp 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.
Theo Ban Tổ chức, ngay trong năm đầu tiên triển khai theo hình thức trực tuyến, cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Việc tổ chức thi trực tiếp trên nền tảng số không chỉ bảo đảm tính khách quan, minh bạch mà còn giúp học sinh làm quen với phương thức đánh giá hiện đại, phù hợp với xu thế giáo dục trong thời đại số.
Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích kết quả bài thi. Sau khi hoàn thành bài làm, mỗi thí sinh không chỉ nhận được điểm số mà còn có báo cáo chi tiết về năng lực tư duy, nhóm kỹ năng nổi trội, tốc độ xử lý, những dạng bài còn hạn chế và các nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hệ thống AI giúp học sinh nhận diện thế mạnh và lỗ hổng kiến thức của bản thân, đồng thời giúp giáo viên, phụ huynh có thêm dữ liệu để đồng hành cùng các em trong quá trình học tập. Qua đó, học sinh cũng hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa Toán học với các lĩnh vực công nghệ hiện đại như lập trình, robot và trí tuệ nhân tạo.
Không chỉ là một kỳ thi học thuật, vòng chung kết còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm như tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và trải nghiệm các ứng dụng AI, công nghệ giáo dục hiện đại.
Ông Trần Ngọc Điệp - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh tất cả 250 học sinh có mặt tại vòng chung kết đều đã là những "nhà vô địch" khi dám thử thách bản thân và vượt qua hàng vạn thí sinh trên cả nước.
Dự kiến mở rộng thêm Olympic Tiếng Anh từ năm học 2026-2027
Từ những kết quả tích cực của mùa giải đầu tiên tổ chức theo hình thức trực tuyến, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức để mở rộng quy mô cuộc thi trong những năm tiếp theo.
Ban Tổ chức cho biết, dự kiến từ năm học 2026-2027, Olympic Toán Tuổi thơ Online sẽ được tổ chức song hành với Olympic Tiếng Anh Tuổi thơ Online toàn quốc, góp phần xây dựng hệ sinh thái các sân chơi học thuật chất lượng cao, tạo thêm cơ hội để học sinh trên cả nước phát hiện và phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực.
Theo kỳ vọng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, với định hướng đổi mới, sáng tạo và lấy người học làm trung tâm, hệ thống các sân chơi học thuật trực tuyến sẽ góp phần bồi dưỡng tư duy khoa học, năng lực số và khát vọng hội nhập cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Sân chơi học thuật hơn 20 năm tuổi
Olympic Toán Tuổi thơ được khởi nguồn từ năm 2005 do Tạp chí Toán Tuổi thơ (nay thuộc Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức. Trong hơn hai thập kỷ qua, cuộc thi đã trở thành một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức thường niên với sự phối hợp của các Sở Giáo dục và Đào tạo.
Năm học 2025-2026 đánh dấu bước chuyển mình khi Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu giáo dục phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục thông minh (VietED) triển khai thí điểm Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc.
Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên phạm vi cả nước, được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng quản lý học tập (LMS), cho phép học sinh tham gia bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet.
Một trong những điểm mới của mô hình thi trực tuyến là cấu trúc ba vòng thi linh hoạt. Tại vòng sơ loại, mỗi học sinh được dự thi tối đa ba lần và lấy kết quả cao nhất để xét vào vòng tiếp theo, qua đó giảm áp lực thi cử và tạo điều kiện để các em phát huy năng lực.
Đề thi được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm, tăng cường các câu hỏi gắn với thực tiễn, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức thay vì ghi nhớ máy móc, phù hợp với định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, việc ứng dụng AI trong đánh giá kết quả cũng góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu cá nhân hóa việc học trong giáo dục hiện đại.
Danh sách học sinh đạt giải Nhất Olympic Toán Tuổi thơ Online toàn quốc 2026:
Cấp Tiểu học
| Khối | Họ và tên | Lớp | Trường | Địa phương |
| 4 | Bùi Vũ Tuấn Kiệt | 4D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Phường Thái Bình, Hưng Yên |
| 4 | Nguyễn Xuân An Bảo | 4D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Phường Thái Bình, Hưng Yên |
| 4 | Trương Huy Thông | 4E | Trường Tiểu học Lê Lợi | Phường Thành Vinh, Nghệ An |
| 5 | Trần Công Vinh | 5A13 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | Từ Liêm, Hà Nội |
| 5 | Đoàn Gia Huy | 5C | Trường Tiểu học Đông Phương | Xã Bắc Đông Hưng, Hưng Yên |
| 5 | Lại Thế Định | 5G | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | Phường Thái Bình, Hưng Yên |
Cấp Trung học cơ sở
| Khối | Họ và tên | Lớp | Trường | Địa phương |
| 6 | Hoàng Minh Hiếu | 6H1 | Trường THCS Trưng Vương | Phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 6 | Đặng Bá Cương | 6B | Trường THCS Lê Quý Đôn | Phường Minh Xuân, Tuyên Quang |
| 6 | Đặng Minh Hiếu | 6A6 | Trường THCS Vĩnh Trại | Phường Đông Kinh, Lạng Sơn |
| 7 | Nguyễn Hữu An | 7A9 | Trường THCS Cầu Giấy | Phường Yên Hòa, Hà Nội |
| 7 | Hồ Quang An | 7A1 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Phường Hòa Bình, Phú Thọ |
| 7 | Lê Đức Minh | 7A9 | Trường THCS Trần Đăng Ninh | Phường Nam Định, Ninh Bình |
| 8 | Lê Quang Vinh | 8H | Trường THCS Trưng Vương | Phường Cửa Nam, Hà Nội |
| 8 | Phan Khôi Nguyên | 8D | Trường THCS Đặng Thai Mai | Phường Trường Vinh, Nghệ An |
| 8 | Nguyễn Văn Phúc | 8A4 | Trường THCS Phạm Huy Quang | Xã Đông Hưng, Hưng Yên |