Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 14 ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư. Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên tại hội đồng, cả 14 ứng viên đều đủ số phiếu tín nhiệm.

Trong đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát - hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (nay là Trường Đại học Kiểm sát) xét chức danh phó giáo sư ngành Luật, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự.
Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ký ngày 19/06/2025 của ứng viên Nguyễn Văn Khoát cho thấy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát sinh năm 1975, quê tại Hải Dương (cũ).
Năm 2000, thầy Khoát tốt nghiệp đại học ngành Luật tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 9/2013, thầy nhận bằng thạc sĩ ngành Luật học do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Sau đó thầy tiếp tục làm nghiên cứu sinh ngành Luật, chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, nhận bằng tiến sĩ năm 2019 tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quá trình công tác của Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát như sau:
Từ tháng 6/2003 đến tháng 11/2005, thầy Khoát đảm nhận vị trí giám định viên tại Công ty Cổ phần Giám định Việt Nam.
Từ tháng 9/2007 đến tháng 11/2013, thầy là giảng viên của Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giai đoạn từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2015, thầy làm Phó trưởng khoa Khoa Kiểm sát hình sự, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2018, thầy Khoát đảm nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giai đoạn từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2022, thầy trở thành Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 8/2022 cho đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát công tác tại Trường Đại học Kiểm sát, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.
Về định hướng nghiên cứu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát chủ yếu nghiên cứu về cải cách tư pháp hình sự và quyền con người trong tư pháp hình sự, cũng như các tội phạm về tham nhũng, chức vụ, kinh tế và các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông.
Đối với kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn, đề án thạc sĩ. Đồng thời, thầy cũng hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.
Trong đó, 1 đề án cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở. Ngoài ra, thầy cũng đã công bố 22 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí quốc tế có uy tín.
Một số bài báo công bố trong nước phải kể đến như: Một số yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đăng tải trên Tạp chí kiểm sát; Bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế trong xã hội đăng tải tại Tạp chí Khoa học Kiểm sát; Tội buôn lậu theo Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm áp dụng trên Tạp chí Khoa học Luật học - Đại học Quốc gia Hà Nội….
Đối với các bài báo đăng tải trên tạp chí quốc tế có bài Confronting transnational corporate crimes: Urgent global measures trên Scopus loại Q2; bài Analysis and recommendations for the Vietnam’s legal framework on cybercrime trên Wos....
Đồng thời, thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, giáo trình thuộc những nhà xuất bản có uy tín.


Với tư cách là thành viên Hội đồng Khoa học Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thầy Khoát đã tích cực tham gia các hội đồng thẩm định đề án, đề tài khoa học, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Kiểm sát. Cũng như tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ luật.
Tại Trường Đại học Kiểm sát, thầy Khoát đã chủ trì xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật, chuyên ngành kiểm sát sửa đổi, bổ sung; chuyên ngành Luật thương mại sửa đổi, bổ sung.
Mặt khác, thầy cũng tham gia xây dựng nhiều chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.


Trong quá trình công tác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoát đã nhận được bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam năm 2021; Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Lào năm 2023. Bên cạnh đó, thầy cũng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023, 2024.
Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.
Theo Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.
Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.