Có thai vẫn cùng chồng đi trộm cắp

18/07/2011 07:05
(GDVN) - Dù đang mang thai nhưng Tình vẫn cùng chồng lên kế hoạch, giả vờ thuê nhà để trộm cắp tài sản của các sinh viên thuê trọ.
(GDVN) - Dù đang mang thai nhưng Tình vẫn cùng chồng lên kế hoạch, giả vờ thuê nhà để trộm cắp tài sản của các sinh viên thuê trọ.
Ngày 17/7, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng Trần Thị Tình (SN 1991) và Nguyễn Văn Luận (SN 1987), trú tại thôn Áng Thượng, huyện Mỹ Đức về tội trộm cắp.
Tình đã có thai nhưng vẫn bàn với chồng giả vờ đi thuê phòng trọ để trộm cắp. Ngày 7/7, vợ chồng Tình đi xe máy đến thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm trộm 1 máy tính xách tay của một sinh viên thuê phòng trọ bên cạnh.
Bằng thủ đoạn tương tự, trước đó ngày 26/6, Tình và Luận đã trộm 1 máy tính xách tay của một sinh viên đại học trên địa bàn huyện Từ Liêm.
{iarelatednews articleid='5587,4944,4698,4674,4629,4401,4343,4172,2555,2194,1752'}
Linh Bình