Sáng ngày 21/4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) tổ chức chuyên đề Đội cấp Thành phố “Tự hào 85 năm trang sử Đội ta - Chúng em tiến bước vào kỷ nguyên mới”.

Chuyên đề được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026) với mong muốn tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào truyền thống của tổ chức Đội cho thiếu nhi.

Tham dự chuyên đề có bà Trần Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố; bà Vũ Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Viên cùng các vị đại biểu đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, chuyên viên cơ quan Thành đoàn, Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, lãnh đạo Công an phường, chuyên viên các phòng, ban giúp việc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên, đại diện ban giám hiệu, các thầy cô Tổng phụ trách Đội của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Gia Viên.

Về phía Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có thầy giáo Vũ Văn Hùng - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm nhà trường và gần 1000 học sinh đã về dự.

z7747703896033-85e0ecdc60e12cb2df41279d50b7ba2d.jpg
Các đại biểu tham dự chuyên đề.

Chuyên đề đi qua 4 chương với đầy sôi nổi kể về truyền thống thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, những ngày tháng kháng chiến oanh liệt, các đội viên đã hết mình "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" đến hiện tại không ngừng học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Cụ thể, chương 1 với chủ đề "Từ làng Sen – ươm mầm ước mơ lớn" tái hiện hình ảnh quê hương xứ Nghệ; sân khấu minh họa cuộc sống của nhân dân quê Bác nói riêng và cả đất nước nói chung trong cảnh toàn dân tộc bị xích xiềng, cùm gông nô lệ.

Ở chương này cũng chiếu phim tài liệu "Phan Bội Châu – Bậc anh hùng, vị thiên sứ" khắc hoạ hình ảnh đầu thế kỷ 20, bao sĩ phu yêu nước đã không ít lần tổ chức các phong trào đấu tranh của nhân dân, tập hợp lực lượng chống lại thực dân Pháp, quyết giành lại độc lập, tự do cho dân tộc nhưng đều bị đế quốc phong kiến dập tắt.

Sau đó là hình ảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước khi chứng kiến cảnh lầm than nô lệ, tận mắt nhìn thấy sự áp bức, hà hiếp nhân dân của thực dân Pháp. Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Bác đã đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đến một chặng đường phát triển mới với việc thống nhất các tổ chức yêu nước dưới một ngọn cờ là Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sáng ngày 15/5/1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (cũ), tổ chức Hội Nhi Đồng Cứu Quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) đầu tiên được thành lập với 5 đội viên là Nông Văn Dền (tức Kim Đồng) được bầu làm đội trưởng, Nông Văn Thàn (tức Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (tức Thanh Minh), Lý Thị Xậu (tức Thanh Thủy) và Lý Thị Nì (tức Thủy Tiên).

Trên tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, Đội Nhi Đồng Cứu Quốc có nhiệm vụ: làm giao thông liên lạc, canh gác, bảo vệ các cuộc họp của Đảng, là lực lượng dự bị đánh Tây, đuổi Nhật.

Tấm gương mưu trí, dũng cảm, hi sinh của người đội trưởng Kim Đồng đã đi vào lịch sử của cách mạng Việt Nam, được lưu danh trong Sổ Vàng truyền thống Đội, mãi mãi soi rọi cho lớp lớp thiếu niên nhi đồng học tập, cảm phục và noi theo.

z7747705129433-fc8d48974222d4b7c072d1fc89554661.jpg
z7747705186504-6cf0ffe24552b1239c15525116d7fc61.jpg
Chương 1 với chủ đề "Từ làng Sen – ươm mầm ước mơ lớn" tái hiện hình ảnh quê hương xứ Nghệ và sự ra đời của vị anh hùng dân tộc.

Chương 2 với chủ đề "Những bông hoa nhỏ trong lửa đạn (1946-1954)" đã chiếu trailer phim đội thiếu niên du kích Đình Bảng; hình ảnh Bắc Ninh: Ra mắt bộ phim truyện truyền hình “ Đội thiếu niên du kích Đình Bảng; Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng...

Theo đó, tháng 2 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Trần Quốc Toản để các cháu thiếu nhi tham gia giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Ở vùng tự do, các bạn thiếu nhi hăng hái tham gia sản xuất, tiết kiệm lương thực ủng hộ bộ đội, lao động giúp gia đình các chiến sĩ. Trong vùng địch tạm chiếm, có rất nhiều tấm gương dũng cảm tham gia chiến đấu tiêu diệt giặc. Trong đó, tấm gương người anh hùng thiếu niên Phạm Ngọc Đa, người nữ tử tù nhỏ tuổi nhất được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu thêm một lần nữa làm rạng rỡ, sáng ngời trang sử Đội, soi rọi cho mỗi đội viên, thiếu niên nhi đồng bài học về lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của dân tộc.

z7747704244237-de22f560fb6fa72e4a7c153354f0b59a.jpg
z7747704164902-9b642986beca418ac8ea99306a3c4e94.jpg
Chương 2 tái hiện "những bông hoa nhỏ trong lửa đạn" góp phần vào thành công của các chiến thắng lịch sử.

Chương 3 với chủ đề "Vâng lời Bác dạy – vững bước trưởng thành" tái hiện hình ảnh năm 1956, đất nước tạm thời bị chia cắt. Miền Bắc bắt đầu bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các trường học bắt đầu xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa với việc mở rộng xây dựng và phát triển Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhằm phát huy tư tưởng chính trị, sức mạnh đoàn kết, thống nhất của tổ chức Đội đối với nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện, tạo điều kiện “học tốt”, rèn luyện các em trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai, góp phần cho công cuộc đấu tranh giải phóng ở miền Nam.

Sau đó 2 năm, năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và thành phố Hải Phòng, thiếu nhi các tỉnh và thành phố trên miền Bắc đã sôi nổi đẩy mạnh phong trào làm “Kế hoạch nhỏ”. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhanh chóng cuốn hút các em thiếu niên nhi đồng các địa phương hăng hái tham gia: tổ chức chăn nuôi, tăng gia sản xuất, tiết kiệm, thu nhặt phế liệu ... lấy tiền chung tay xây dựng nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong đặt tại Hải Phòng.

Bên cạnh việc thực hiện “Kế hoạch nhỏ”, thiếu nhi Hải Phòng đã trực tiếp tham gia lao động trên công trường xây dựng nhà máy góp phần nhanh chóng đưa nhà máy đi vào sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm phục vụ cho thiếu nhi như đồ chơi, đồ dùng học tập, giày dép, dụng cụ thể thao... Trong phong trào Bình dân học vụ, thiếu niên, nhi đồng cũng là một lực lượng đóng góp công sức đáng kể trong vận động người đi học, làm các “Thầy cô giáo nhỏ”, hướng dẫn bạn mình, giúp đỡ bố mẹ, anh chị và nhiều người lớn xung quanh xóa nạn mù chữ và học bổ túc văn hóa.

Cuộc hành trình trong thời gian dài mang tính lịch sử đã tô điểm thêm những giá trị truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng nước ta, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, vô tận, đã và đang dẫn dắt, thúc đẩy các thế hệ đội viên và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam khẳng định lòng dũng cảm, ý thức tự cường dân tộc, sự thông minh, sự sáng tạo góp phần đưa nước ta “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ từng mong ước.

z7747704132613-e631c36e4e1018125e77849b925617d5.jpg
z7747704189079-5ac990cb0b75aa76936f38e9b71cf471.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tái hiện truyền thống vẻ vang 85 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Chương 4 với chủ đề "Thiếu nhi hôm nay – vững bước tiến vào kỷ nguyên mới" là lời nhắc nhở các thế hệ thiếu nhi ngày nay cần tiếp nối truyền thống vẻ vang 85 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong đó, thiếu nhi liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang từng ngày viết tiếp những trang mới, tỏa sáng trong các cuộc thi mang về cho nhà trường nhiều giải cao của quốc gia và thành phố.

Bên cạnh đó, các bạn thiếu nhi trong liên đội còn có rất nhiều việc làm cụ thể nhưng thiết thực và ý nghĩa. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, liên đội đã tổ chức cho các bạn đội viên đến với các em nhỏ ở xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng trao tặng những phần quà ấm áp, đầy tình nghĩa.

Bên cạnh đó, liên đội còn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ 14 của Đảng. Đặc biệt là chào mừng bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 như: đồng diễn sân trường, trò chơi dân gian, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 - 13/5/2026.

z7747704311666-55036e22e53ae00353053bbdbd07a281.jpg
z7747704282948-587380d1ca5a628e0ece1eee833420a8.jpg
Các tiết mục văn nghệ ý nghĩa được học sinh nhà trường thể hiện.

Theo nhịp sống tràn đầy niềm vui và thành công của những sự kiện trọng đại đó, liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tiếp tục đánh thức lòng biết ơn bằng chuyên đề kỹ năng sống, để cho học sinh trong toàn liên đội hiểu và ý thức được trách nhiệm, lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô và xã hội.

Trong tiến trình phát triển một cách mạnh mẽ của thiếu nhi thế giới, thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi nói riêng cũng đang quyết tâm, náo nức hòa chung vào dòng chảy hiện đại để cùng vươn mình đến thế giới văn minh.

Một số hình ảnh khác tại buổi chuyên đề Đội cấp Thành phố “Tự hào 85 năm trang sử Đội ta - Chúng em tiến bước vào kỷ nguyên mới” tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi:

z7747703437215-01cce6d218797df05596ee747b44fefc.jpg
z7747704318288-bd54b35f29610a4ffd7feab6bbd0af8a.jpg
z7747704151752-8513db6096905c5a87c7d9444919feab.jpg
z7747704259599-f95a7b37e9135127bd14cf7a6a85e209.jpg
z7747704269499-dda5b88aca7d4aa073a785545a12fe76.jpg
z7747704281378-26c14acdf2a575b2bdf224df7e67a628.jpg
LÃ TIẾN