Không công khai đề cử Nhà giáo tiêu biểu, Bộ yêu cầu kiểm điểm, CĐ Sư phạm TƯ trả lời ra sao?

05/06/2026 06:46
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trước phản ánh về việc thực hiện quy trình xét chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2024, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nói do "sơ suất". Giảng viên chưa rõ việc kiểm điểm trách nhiệm ra sao.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc xét chọn đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Theo đó, phản ánh nêu băn khoăn về quy trình, thủ tục xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 đối với bà N.T.Nh. "Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không xây dựng kế hoạch triển khai, không ban hành thông báo công khai, không lấy ý kiến từ các phòng, khoa, phòng trung tâm, trường thực hành trực thuộc. Thực tế, nhà trường không có bất kỳ văn bản hay thông tin chính thức nào được công bố trên website hoặc gửi xuống đơn vị cơ sở. Do đó, việc xét chọn thiếu tính minh bạch.

Bên cạnh đó, tại cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không có danh sách công khai nào liên quan đến việc xét chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu", phản ánh nêu.

Cũng theo phản ánh cho rằng, danh sách đề cử của trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo được lập khép kín, không qua lấy phiếu tín nhiệm là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai.

Văn bản số 2040/QĐ-BGDĐT ngày 31/07/2024 quyết định về việc ban hành Quy chế xét chọn "Nhà giáo tiêu biểu" của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên tắc đề cử, xét chọn, trong đó bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và tự nguyện trong việc đề cử, xét chọn; Tôn vinh các nhà giáo tâm huyết với nghề, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, hoạt động giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm...

Về quy trình đề cử, xét chọn, quyết định trên nêu rõ: Đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm xây dựng kế hoạch và tổ chức xét chọn, đề cử nhà giáo đáp ứng tiêu chuẩn. Công khai danh sách đề cử được xét chọn trên cổng thông tin điện tử của đơn vị ít nhất 07 ngày làm việc trước khi gửi đề nghị về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

truong-3.jpg
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ảnh: Website nhà trường.

Phản ánh cho rằng, sự việc nêu trên ảnh hưởng đến quyền lợi tập thể viên chức người lao động trong việc được tham gia, giám sát, đề xuất và đề cử. Đồng thời, làm mất đi ý nghĩa, tính tôn vinh của danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu.

"Vụ việc này tạo ra tiền lệ xấu, làm suy giảm niềm tin của viên chức người lao động vào sự công bằng, minh bạch trong công tác thi đua - khen thưởng".

Được biết, ngày 6/1/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 15/BGDĐT-TCCB gửi Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan đến đơn kiến nghị phản ánh tại đơn vị này.

Văn bản số 15 nêu rõ, ngày 25/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của tập thể viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về vi phạm Quy chế xét chọn đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 tại Trường. Ngày 15/10/2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có Báo cáo số 871/BC-CĐSPTW giải trình đề cử, xét chọn và những nội dung liên quan tại đơn kiến nghị, phản ánh việc xét chọn “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024 của Trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường làm rõ, kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả giải quyết gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/1/2026.

Để có thêm thông tin khách quan liên quan sự việc nêu trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Tuấn cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Bộ vào ngày 27/1/2026. Đồng thời, trường đã tổ chức họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cùng các đơn vị liên quan để rà soát sự việc; Phòng Tổ chức - Hành chính cũng đã có văn bản giải trình.

Phó Giáo sư Tuấn cho biết nguyên nhân xuất phát từ sơ suất của cán bộ chuyên viên trong quá trình thực hiện quy trình xét chọn. Theo đó, quy chế yêu cầu danh sách đề cử phải được đăng tải công khai trên website của trường. Tuy nhiên, do sơ suất nghiệp vụ, chuyên viên phụ trách đã không thực hiện bước này. Dù vậy, thầy Tuấn khẳng định về mặt tiêu chuẩn và tiêu chí, cá nhân được lựa chọn (cô Nh.) là phù hợp, đảm bảo.

Về việc viên chức, người lao động cho rằng họ không nhận được thông tin danh sách đề cử cũng như đóng góp ý kiến trước khi nhà trường gửi danh sách lên Bộ, thầy Tuấn thừa nhận "đó là sự sơ suất quy trình".

"Người thực hiện việc này có sơ suất về mặt quy trình. Còn về phía cô Nh. là giảng viên chính, có thành tích, chuyên môn tốt", thầy Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên đối với băn khoăn về kết quả việc nhà trường thực hiện yêu cầu "kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan" của Bộ tại văn bản số 15, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không trả lời cụ thể.

Để làm rõ thêm những vấn đề mà độc giả phản ánh liên quan đến quy trình xét chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, ngày 2/6, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã gửi câu hỏi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thông tin rõ hơn liên quan đến các nội dung trên.

Thi Thi