4 kiểu mặt nạ dưỡng trắng da của Trúc Diễm

06/12/2011 05:56
Theo Eva
Bí quyết làm trắng da của Trúc Diễm là sử dụng các loại trái cây tươi chăm sóc da thay vì mỹ phẩm đắt tiền.

Trúc Diễm sở hữu một làn da trắng trẻo, mịn màng tự nhiên. Kì lạ là ngay cả những khi bận túi bụi với hàng núi công việc như đóng phim, diễn thời trang, ca hát, đóng quảng cáo, chưa kể đi học… Trúc Diễm vẫn xinh tươi, rạng rỡ. Có phải thời gian đã ưu ái bỏ quên nàng Bạch Tuyết? Chắc chắn là không rồi, vậy thì hãy cùng khám phá bí quyết dưỡng trắng da của “nàng Bạch Tuyết” nhé!

Hoa Hậu Trúc Diễm chia sẻ: “Da của Diễm thuộc loại mỏng và dễ kích ứng khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng. Vì thế, Diễm thường dùng trái cây tươi và rau quả để chăm sóc da. Mỗi tuần, Diễm đều đắp mặt nạ bằng rau diếp cá hoặc dâu tươi”.

Làn da trắng mịn là niềm tự hào của Trúc Diễm.
Làn da trắng mịn là niềm tự hào của Trúc Diễm.

Mẹo của Trúc Diễm chính là: “Hàng ngày, Diễm luôn luôn nhớ uống nhiều nước, ăn sữa chua, ngũ cốc, rau hoa quả tươi, cá, thịt  để cân bằng chế độ dinh dưỡng, đầy đủ các loại vitamin đặc biệt là vitamin B3, vitamin C để giúp làn da trắng mịn, khoẻ mạnh, đủ nước tự nhiên. Mỗi ngày Diễm còn ăn một quả táo để giúp xua tan mệt mỏi và giúp hàm răng chắc khỏe. Điều này không phải ai cũng thực hiện được thường xuyên”.

Mặt nạ rau diếp cá

 

Rau diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn, vắt lấy nước. Sau đó dùng bông gòn chấm vào nước rau diếp cá thoa đều lên mặt. Để trong trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Tuần thực hiện 1 – 2 lần.

 

Mặt nạ dâu tây

Dâu tây tươi, rửa sạch, thái mỏng. Sau đó đắp lên mặt trong khoảng 30 phút, rồi rửa mặt thật sạch bằng nước ấm. Tuần thực hiện từ 1- 2 lần sẽ giúp bạn có làn da trắng sáng.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn thêm 2 loại mặt nạ dành cho những bạn gái có làn da dễ bị kích ứng như Trúc Diễm.

Trương Chi Trúc Diễm luôn rạng ngời với làn da sáng.
Trương Chi Trúc Diễm luôn rạng ngời với làn da sáng.

Mặt nạ bí đao

 

Lấy bí đao xay ra, lọc nước riêng, bã riêng, bỏ vào tủ lạnh dùng dần. Phần bã đắp mặt mỗi tuần 2 lần, còn phần nước dùng rửa mặt hàng ngày.

Mặt nạ dưa chuột (leo)

Trộn đều 1 cốc nước ép dưa chuột với nửa cốc nước ép táo tự nhiên, trộn đều. Dùng bong gòn thoa hỗn hợp này lên da mặt, để khoảng 15 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Nếu muốn có cảm giác tươi mới hơn và nuôi dưỡng làn da, bạn cũng có thể thử một cốc nhỏ nước ép dưa chuột trộn với 1 hoặc 2 thìa sữa, 2 muỗng canh bạc hà thái nhỏ, trộn đều. Cũng dùng bong gòn thoa hỗn hợp này lên mặt, để khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước ấm.

Theo Eva