GDVN- Cần phải công khai biên bản mở hồ sơ đề xuất chào giá cạnh tranh của các nhà cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong 5 năm trở lại đây.
(GDVN) - Đến nay có 17 địa phương hoàn thành viêc chọn sách giáo khoa. Trong đó nhiều địa phương lựa chọn 100 % các sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
(GDVN) - Xã hội hóa, thị trường hóa kiểu gì mà có 5 bộ sách thì Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền 4 bộ. Đây là kiểu xã hội hóa hình thức, không thực chất nên giá vẫn cao.
(GDVN) - Giá cả từng bộ sách mới có sự chênh nhau không nhiều. Nếu lấy tiêu chí giá thành để quyết định việc chọn sách cho địa phương mình là một sai lầm lớn.
(GDVN) - Bộ Giáo dục chưa ra được quy chuẩn chung về sách giáo khoa, dẫn đến thả nổi các nhà xuất bản tự quyết định về kích cỡ, chất lượng in...khiến giá sách tăng cao.
(GDVN) - Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tập trung các nguồn lực cho công tác này, đang liên hệ với các sở phòng để trang bị sách cho các nhà trường.
(GDVN) - Đến nay các nhà trường chưa có sách để nghiên cứu, điều này sẽ tác động tiêu cực đến việc chọn lựa sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020 – 2021.
(GDVN) - Ông Ái nên nói rõ với dư luận rằng, ông đã từng ký các văn bản hợp tác giữa Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
(GDVN) - Năm bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được các nhà xuất bản giới thiệu tới các trường học tại tỉnh Hải Dương.
(GDVN) - Chúng ta đã thấy những mâu thuẫn trong chính sự chỉ đạo và phát ngôn của những người đang đóng vai trò chủ đạo về việc thực hiện chương trình mới!
(GDVN) - Có những gia đình đang phải tích cóp từng đồng bạc lẻ để mua cho con bộ sách giáo khoa. Trong khi đó, những bộ sách mới dùng 1 lần đã phải ra hàng đồng nát.
(GDVN) - Với thực tế đang diễn ra thì Bộ cho đấu thầu và chọn lấy một bộ sách giáo khoa ưu việt nhất làm bộ sách dùng chung cho cả ngành giáo dục là khả thi hơn cả.
(GDVN) - Học sinh học chưa hết năm thì cuốn sách đã hỏng. Thế nên lớp sau, không thể xin lớp trước để học. Và chuyện phải mua sách mới là điều hiển nhiên.
(GDVN) - Việc in sách tuyển sinh 10 không bao giờ bị ế, bị dư thừa bởi sách luôn được in theo số lượng đăng ký của các nhà trường và đã được thu tiền đầy đủ từ trước.
(GDVN) - Với nội dung và chất lượng sách hiện nay thì việc in dòng chữ “Hãy giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau” cũng rất khó thực hiện.
(GDVN) - Thời gian áp dụng sách giáo khoa mới đã cận kề nhưng xem chừng việc chuẩn bị của Bộ Giáo dục cho bộ sách giáo khoa của mình đang còn quá nhiều vấn đề phải làm.
(GDVN) - Nhà xuất bản giáo dục báo lỗ liên tiếp ba năm gần đây trong khi lại chi chiết khấu phát hành sách giáo khoa hàng trăm tỷ đồng mỗi năm được cho là bất hợp lý.
(GDVN) - Ngoài bộ VNEN, bộ Công nghệ giáo dục và bộ sách "miền Nam" đã có sẵn đầu ra không ai cạnh tranh được, Nhà xuất bản Giáo dục còn bộ sách "miền Bắc" để đấu thầu.
(GDVN) - Cử tri bày tỏ bức xúc trước việc sử dụng sách giáo khoa một lần, làm tiêu tốn cả ngàn tỷ đồng mỗi năm nên đề nghị đại biểu Quốc hội góp ý, giám sát.
(GDVN) - Muốn thế hệ trẻ phát triển phẩm chất năng lực, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, trước hết cần bỏ việc "nhai lại" sách giáo khoa.
(GDVN) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lãi lớn từ độc quyền bán sách giáo khoa 2000, các tác giả viết sách có thêm nguồn thu từ vở bài tập và các loại sách ăn theo.
(GDVN) - Việc cha mẹ học sinh phải bỏ ra cả ngàn tỷ đồng mỗi năm cho việc mua sách rồi sau đó bán giấy vụn, cho thấy cách làm, quản lý về sách giáo khoa là yếu, kém.