Khởi tố, tạm giam tài xế gây sập cầu ở An Giang

20/09/2011 07:40
Theo ĐỨC VỊNH/Tuổi trẻ
Theo điều tra ban đầu, ngày 10-9 ông Lợi lái xe tải của Công ty CP Dũng Tiên ở thị trấn Kiên Lương chở 36 tấn sắt các loại từ TP.HCM về Kiên Lương.

Ngày 19-9, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Lợi, 38 tuổi - ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.

Cầu số 15 bị sập ngày 10-9 - Ảnh: Đức Vịnh
Cầu số 15 bị sập ngày 10-9 - Ảnh: Đức Vịnh

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-9 ông Lợi lái xe tải của Công ty CP Dũng Tiên ở thị trấn Kiên Lương chở 36 tấn sắt các loại từ TP.HCM về Kiên Lương. Khi qua địa phận tỉnh Tiền Giang, xe tải này bị cảnh sát giao thông kiểm tra lập biên bản, tạm giữ các giấy tờ liên quan do chở quá tải.

Sau đó Lợi vẫn lái xe tiếp tục hành trình và khi xe chạy qua cầu số 15 trên tỉnh lộ 941, huyện Tri Tôn đã làm cây cầu này gãy sập, khiến một người chết, đồng thời việc đi lại qua tuyến tỉnh lộ 941 bị ách tắc nghiêm trọng trong nhiều ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, phó trưởng Công an huyện Tri Tôn, cho biết cầu số 15 tải trọng cho phép chỉ 13 tấn, trong khi trọng lượng xe tải và hàng hóa lên tới 44 tấn, đó là nguyên nhân chính dẫn tới cầu bị sập.

Mỗi ngày có hàng ngàn người đi bộ và xe hai bánh phải đi đò qua đoạn cầu sập - Ảnh: Đức Vịnh
Mỗi ngày có hàng ngàn người đi bộ và xe hai bánh phải đi đò qua đoạn cầu sập - Ảnh: Đức Vịnh
Theo ĐỨC VỊNH/Tuổi trẻ