Tặng sách giáo khoa cho học sinh nên tặng càng sớm càng tốt

01/07/2023 08:11
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổ chức mô hình “Quầy sách 0 đồng” không cần nhiều kinh phí, chỉ cần có tấm lòng thiện nguyện, vì người nghèo, vì giáo dục, vì học sinh thân yêu.

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng phối hợp đoàn Thanh Niên xã Bưng Riềng, Hội nông dân xã Bưng Riềng, đồn Biên phòng Phước Thuận …, tổ chức chương trình “Quầy sách 0 đồng” tại Nhà Văn hóa xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình “Quầy sách 0 đồng” nhằm lan tỏa yêu thương, gieo mầm sự tử tế, kêu gọi và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư địa phương.

Quầy sách không đồng sẵn sàng phục vụ

Quầy sách không đồng sẵn sàng phục vụ

Đặc biệt, chương trình “Quầy sách 0 đồng” hướng đến giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, biết quan tâm đến bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, biết quý trọng và giữ gìn sách vở; tạo điều kiện cho những học sinh gặp khó khăn có đủ sách giáo khoa khi đến trường trong năm học mới.

Chương trình “Quầy sách 0 đồng” năm 2023 đã nhận được sự đồng thuận xã hội, nhận được hơn 45 bộ sách mới, 20 bộ sách đã qua sử dụng, 20 cái cặp, 150 cuốn vở, 100 bộ dụng cụ học tập và 40 bộ đồ đồng phục trong ngày đầu khai trương.

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội nông dân xã Bưng Riềng chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 chúng tôi thực hiện Chương trình “Quầy sách 0 đồng”.

Chương trình “Quầy sách 0 đồng” năm thứ nhất đã nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và các đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ của các em học sinh, chương trình đã nâng bước hàng trăm học sinh khó khăn đến trường.

Rút kinh nghiệm của Chương trình “Quầy sách 0 đồng” lần thứ nhất, chúng tôi tổ chức Chương trình “Quầy sách 0 đồng” lần thứ 2 sớm hơn, ngay từ đầu hè.

Chương trình “Quầy sách 0 đồng” sẽ được duy trì từ khi khai trương cho đến hết tháng 8/2023, hàng ngày sẽ có người trực nhận và phát sách.

Riêng vở, cặp sách và dụng cụ học tập, chúng tôi dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, còn sách cũ lớp nhỏ đổi sách lớp lớn sẽ dành cho mọi đối tượng”.

Học sinh nhận tập vở, đồ dùng học tập.

Học sinh nhận tập vở, đồ dùng học tập.

Em Nguyễn Thị Lan, học sinh Trường trung học cơ sở Bưng Riềng chia sẻ: “Năm ngoái, em đã tham gia chương trình “Quầy sách 0 đồng” với vai trò đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn.

Năm nay em tiếp tục tham gia cả với vai trò tình nguyện viên. Chúng em sẽ sửa sang, bao bọc lại sách đã nhận cho đẹp hơn, để cuốn sách đến tay các bạn học sinh đẹp nhất có thể.

Tham gia chương trình “Quầy sách 0 đồng” đã giúp em trải nghiệm, biết yêu thương bạn bè, biết ơn bố mẹ đã vất vả vì mình, biết yêu quý sách, bảo vệ sách để có thể tái sử dụng.

Em sẽ vận động các bạn khác cùng tham gia “Quầy sách 0 đồng”, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè khó khăn trong năm học tới”.

Sách cũ được bao bọc lại sẵn sàng trao tặng học sinh.

Sách cũ được bao bọc lại sẵn sàng trao tặng học sinh.

Anh Phan Thành Dũng, một người đến tặng sách cũ cho “Quầy sách 0 đồng” chia sẻ: “Tôi tình cờ biết đến chương trình “Quầy sách 0 đồng”. Vì thế, tôi đã về nhà lấy các sách lớp 9, lớp 12 cũ của con tôi đem đến tặng cho chương trình.

Nếu địa phương nào cũng tổ chức được “Quầy sách 0 đồng” như thế này thì hay biết mấy, sẽ giảm được gánh nặng của phụ huynh khi vào năm học mới, tiết kiệm cho xã hội, hơn hết là lan tỏa yêu thương đến mọi người”.

Tặng sách giáo khoa cho học sinh nên tặng càng sớm càng tốt

Thực tế, có nhiều địa phương đã và đang tặng sách giáo khoa cho học sinh, đồ dùng học tập ... thế nhưng có nơi khi học sinh nhận được sách giáo khoa thì gia đình đã chuẩn bị rồi, dẫn đến lãng phí.

Vì vậy, các chương trình, cá nhân nếu có ý định tặng sách giáo khoa cho học sinh nên tặng càng sớm càng tốt, trước khi phụ huynh khó khăn phải vay mượn để chuẩn bị cho con em vào năm học mới.

Để sách giáo khoa sử dụng được nhiều lần, các cơ sở giáo dục nên tổ chức mô hình “Quầy sách 0 đồng” ngay trong nhà trường vào cuối mỗi năm học.

Việc tổ chức mô hình “Quầy sách 0 đồng” ngay trong nhà trường vào cuối mỗi năm học sẽ giáo dục học sinh bảo vệ sách, tăng giá trị của sách giáo khoa, gieo sự tử tế cho học sinh.

Tổ chức mô hình “Quầy sách 0 đồng” không cần nhiều kinh phí, chỉ cần có tấm lòng thiện nguyện, vì người nghèo, vì giáo dục, vì học sinh thân yêu.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến