Trang trí Tết ở lớp, trường học tốn kém, có nên làm?

27/01/2024 06:44
Lê Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổ chức trang trí Tết cho trường, tiền chi phí có thể trích từ quỹ phụ huynh học sinh hoặc ngân sách của nhà trường.

Trên mạng xã hội thời gian này nhiều giáo viên khoe hình ảnh trang trí Tết ở lớp, trường học của mình lung linh sắc xuân. Có nơi còn tổ chức hội thi “trang trí Tết ở lớp học” cấp trường.

Hoạt động này tạo nên không khí sắc xuân nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng không nên trang trí Tết ở lớp, trường học vì tốn kém.

Người viết đã làm một cuộc thăm dò nhỏ trên mạng xã hội với nội dung câu hỏi: “Có nên trang trí Tết ở lớp, trường học không” và được nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, phần lớn bình luận đều cho rằng không nên tổ chức trang trí Tết ở trường, lớp học. Nguyên nhân được chỉ ra là gây tốn kém, lãng phí.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến thiểu số đồng tình với việc trang trí Tết ở lớp, trường học, với các lý do: tuyên truyền về Tết cổ truyền cho học sinh; các em có dịp được thể hiện mình trong các hoạt động ngoài học tập.

Chia sẻ với người viết, em Lê Ngọc An ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng: “Việc trang trí Tết ở lớp giúp một số bạn có năng khiếu được thể hiện mình trong việc thiết kế, trang trí, phòng học nhìn vui mắt hơn.

Tuy nhiên, vì khung cảnh Tết tràn ngập lớp, trường học nên chúng em càng háo hức chờ đón Tết. Nó làm có phần gây chểnh mảng học tập. Có bạn không học bài cũ, không chuẩn bị bài, vì lý do “Tết mà cô”.

Trong lớp em cũng còn những bạn rất khó khăn, em nghĩ, nếu số tiền trang trí này dành mua quà tặng các bạn thì thực tế hơn. Đồng thời, điều này cũng giúp các bạn có Tết ấm cúng hơn”.

Một số học sinh khi người viết hỏi đều có câu trả lời tương tự em An. Các em cho rằng không nên tổ chức trang trí Tết ở lớp học, trường học, càng không nên tổ chức thi trang trí để tránh các cuộc "ganh đua" không cần thiết giữa các lớp trong trường.

Anh Phạm Minh Quang, một phụ huynh chia sẻ câu chuyện thực tế: “Các lớp trong trường con tôi tổ chức thi trang trí Tết. Cô giáo gửi vào nhóm phụ huynh đề nghị góp ý về ý tưởng. Trưởng nhóm phụ huynh lại nhắn nhóm riêng của phụ huynh về việc mua sắm, trích quỹ.

Tất cả đồ trang trí đều được đặt sẵn, hoa mai giả, các vật dụng khác...chỉ về gắn lên là xong. Học sinh gần như không tham gia khâu nào nên chẳng rèn được kỹ năng gì từ hoạt động này. Nó vô tình trở thành cuộc đua "tiềm lực" giữa các lớp. Lớp nào mạnh tay chi quỹ, đầu tư mua sắm đồ trang trí đẹp thì có ưu thế. Quỹ phụ huynh nhanh hết, nhiều cha mẹ sẽ không vui. Quan trọng nó không có nhiều ý nghĩa giáo dục, rèn kỹ năng cho học sinh”.

Ảnh minh họa do phụ huynh cung cấp

Ảnh minh họa do phụ huynh cung cấp

Một phụ huynh khác chia sẻ: “Lớp con tôi mua hai phong pháo giả treo ngay cửa lớp. Con tôi về tìm hiểu cách làm pháo, đã đặt mua các loại tiền chất như kali clorat, lưu huỳnh, bột than, bột nhôm... Tôi nhận hàng thay và may mắn đã phát hiện, ngăn chặn kịp, nếu không chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Theo tôi, không nên tổ chức trang trí Tết ở lớp học, trường học, nếu có kinh phí hãy tổ chức “Tết yêu thương” sẽ có tính giáo dục hơn rất nhiều”.

Cô giáo An Nhiên ở Đồng Nai chia sẻ: “Hoạt động gì ở nhà trường cũng cần lấy học sinh làm trung tâm. Thông qua các hoạt động tạo được cho các em niềm vui, sự đoàn kết, hợp tác cùng nhau làm việc sẽ có nhiều ý nghĩa. Tổ chức trang trí Tết ở lớp học, trường học chủ yếu tạo sân chơi cho học sinh. Học sinh học nhiều quá, lâu lâu cho các bạn trải nghiệm các hoạt động trên cũng là cách để xả stress, tạo sự đoàn kết và hợp tác trong làm việc nhóm.

Thông qua các hoạt động này, tôi cũng nhận ra một số học sinh của mình khéo tay, có năng khiếu, trang trí bắt mắt, hài hòa, nhiều ý tưởng lạ. Các em cũng thích thú khi được tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên, nó cũng hơi mất thời gian”.

Một số giáo viên cho người viết biết, để trang trí Tết ở lớp học nếu "tiết kiệm" cũng gần 500.000 đồng. Kinh phí này do học sinh đóng hoặc trích từ quỹ phụ huynh học sinh.

Nếu làm đẹp, bắt mắt, số tiền có thể tốn cả triệu đồng. Tổ chức trang trí Tết cho trường thì phải “hoành tráng” hơn, tiền này có thể trích từ quỹ phụ huynh học sinh hoặc ngân sách của nhà trường.

Theo người viết, quan trọng hơn việc trang trí Tết ở lớp, trường học, nhà trường cần tuyên truyền cho học sinh các biện pháp an toàn khi nghỉ Tết, tuyệt đối không làm pháo nổ, không mua bán pháo nổ ... tránh tai nạn thương tích xảy ra.

Tết đến, xuân về, hãy tổ chức cho học sinh san sẻ yêu thương, gieo mầm tử tế với các hoạt động thiện nguyện, góp phần giúp đỡ bạn khó khăn trong lớp. Đó là cách tốt để giúp học sinh học được nhiều hay trong cuộc sống.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Lê Mai