10 thương vụ xuất khẩu trực thăng lớn nhất của Nga năm 2011

17/12/2011 11:48
Trịnh Xuân Tuân (Theo vpk)
(GDVN) - Hôm 15/12, TSAMTO đã bình chọn 10 thương vụ xuất khẩu trực thăng quân sự lớn nhất của Nga trong năm 2011.

10 thương vụ được Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí toàn cầu (TSAMTO) Nga bình chọn là thương vụ hàng đầu trong việc xuất khẩu các máy bay trực thăng quân sự của Nga năm 2011 bao gồm việc ký kết 2 bản hợp đồng mới và hoàn tất 8 bản hợp đồng đã được ký từ trước.

Năm 2011 có thể được coi là năm của “trực thăng Nga”. Trong năm này, Nga đã thực hiện rất nhiều bản hợp đồng xuất khẩu trực thăng phục vụ nhu cầu trong nước và nước ngoài. Trong đó có những bản hợp đồng thành công như mong đợi, được đối tác tin cậy và đánh giá cao, tuy nhiên cũng có không ít những thương vụ mà Nga đã phải chịu những thất bại thảm hại trước các đối thủ đến từ Mỹ và Châu Âu.

Và có lẽ thất bại lớn nhất đối với các nhà sản xuất trực thăng Nga trong năm 2011 đó là thất bại trên đất Ấn Độ trong việc cung cấp các trực thăng chiến đấu cho quốc gia Nam Á này.

Sau đây 10 thương vụ xuất khẩu các máy bay trực thăng quân sự lớn nhất của Nga trong năm 2011 theo bình chọn của TSAMTO.

1. Hợp đồng cung cấp 21 trực thăng Mi-17V-5 cho Hoa Kỳ

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga – Rosoboronexport hôm 26/5 đã ký một hợp đồng với Bộ Chỉ huy Các lực lượng Quân đội Mỹ về việc cung cấp 21 chiếc trực thăng đa năng Mi-17V5 cho chiến trường Afghanistan với tổng trị giá lên tới 367,5 triệu đôla.

Mi-17 là một phiên bản xuất khẩu của loại máy bay trực thăng Mi-8 Hip. Hiện tại, Mi-17 đang được sản xuất tại hai nhà máy ở thành phố Kazan, vùng Volga và thành phố Ulan-Ude ở phía đông Siberia. Mi-17 sở hữu những động cơ trục tuabin rất khỏe và có thể chở 37 hành khách.

2. Bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp 80 Mi-17V-5 cho Ấn Độ

Hợp đồng đầu tiên cung cấp 80 Mi-17V-5 cho Ấn Độ, trị giá 1,345 tỷ USD được ký vào tháng 12 năm 2008. Nga đã bàn giao những máy bay đầu tiên theo hợp đồng vào mùa thu năm 2011, còn những chiếc cuối cùng sẽ được bàn giao cho Ấn Độ vào năm 2014-2015. Tính đến đầu tháng 12 năm 2011, Nga đã hoàn thành việc bàn giao 16 trực thăng Mi-17V-5 cho phía Ấn Độ.

3. Hoàn tất việc cung cấp 9 trực thăng Ka-31 cho Trung Quốc

Trong năm 2011, Tập đoàn Rosoboronexport của Nga đã hoàn tất chuyển giao 9 trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 cho Hải quân Trung Quốc. Hợp đồng cung cấp 9 trực thăng Ka-31  cho Trung Quốc đã được ký kết trong năm 2007. Việc giao hàng được thực hiện trong  2 năm 2010-2011.

Ka- 31 là máy bay trực thăng hải quân cỡ trung được hãng Kamov JSC có trụ sở tại Moscow bắt đầu phát triển vào năm 1980, và bay chuyến đầu tiên vào năm 1987.

4. Hợp đồng cung cấp 14 máy bay trực thăng Mi-171 cho Sri Lanka

Mùa hè này, "Rosoboronexport" đã ký kết hợp đồng cung cấp cho Sri Lanka 14 máy bay trực thăng Mi-171 với các biến thể khác nhau với tổng trị giá lên tới 200 triệu đôla.

5. Hoàn thành việc cung cấp 2  trực thăng Mi-35P và 6 trực thăng Mi-171SH cho Peru

Các hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng 6 trực thăng Mi-171SH và 2 trực thăng Mi-35P đã được Bộ Quốc phòng Peru và Rosoboronexport ký kết vào tháng 7 năm 2010. Tổng giá trị của hợp đồng được ước tính khoảng 107,9 triệu đôla.

Hai chiếc Mi-35P đã được bàn giao vào cuối tháng 4 năm 2011. Ba chiếc trực thăng Mi-171SH đầu tiên được vận chuyển tới Peru bằng máy bay vận tải An-124.

Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-171SH có thể vận chuyển 36 lính dù, xe bọc thép, tham gia tấn công các mục tiêu trên mặt đất và các công sự kiên cố. Ngoài ra, máy bay còn thích hợp cho tìm kiếm dân sự, cứu hộ và chữa cháy.

6. Hoàn thành việc cung cấp 22 trực thăng Mi-171E cho Không quân Iraq

Hợp đồng  trị giá 322 triệu đôla về việc cung cấp cho lực lượng không quân Hoa Kỳ ở Iraq 22 máy bay trực thăng Mi- 171E, đã được công ty dịch vụ kỹ thuật ARINC và quân đội Hoa Kỳ ký kết trong tháng 12 năm 2007.

Hai máy bay trực thăng cuối cùng đã được bàn giao cho Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Taji ở Iraq vào ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Mi-171E là phiên bản hiện đại hoá của máy bay Mi-8 nổi tiếng thế giới. Hiện nay tại các nước Trung Á và Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latinh và Cộng đồng các quốc gia độc lập có hơn 500 chiếc Mi-171 với phiên bản khác nhau được sử dụng.

7. Cung cấp 2 trực thăng Mi-171E cho Argentina

Hai chiếc máy bay trực thăng quân sự Mi-171E của Nga ngày 8/12 đã được giao cho Không quân Áchentina. Đây là lần đầu tiên Áchentina mua kĩ thuật quân sự của Nga.

Hợp đồng mua máy bay lên thẳng giữa Bộ Quốc phòng  Argentina và Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport được kí tháng 8/2010 với tổng trị giá 20 triệu euro.

8. Hợp đồng cung cấp Mi-17V-5 cho Indonesia

Việc cung cấp trực thăng được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng mà Nga đã ký với Indonesia vào năm 2007. Theo hợp đồng này, Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ nhận tất cả 6 trực thăng Mi-17-B5. Như vậy nếu tính cả lô hàng mới nhận, trong trang bị của Không quân Indonesia hiện nay có tất cả 12 chiếc trực thăng loại này.

9. Hợp đồng cung cấp cho Thái Lan 3 trực thăng Mi-17V-5

Đầu tháng 3 năm 2011, Tại căn cứ không quân Utapao, Đông Bắc Thái Lan, 3 máy bay trực thăng đa năng Mi-17V-5 được đưa đến bằng máy bay vận tải An-124. Tổng giá trị của bản hợp đồng là 29,1 triệu đôla bao gồm cả trang thiết bị và phụ tùng thay thế.

Không quân Thái Lan đã quyết định mua 3 trực thăng Mi-17 từ Nga vào cuối năm 2008, đây cũng là hợp đồng mua trực thăng từ Nga đầu tiên của chính phủ Thái Lan.

10. Bốn chiếc Mi-35M đầu tiên cho Azerbaijan

Vào tháng 9 năm 2010, Azerbaijan đã ký với Rosoboronexport bản hợp đồng cung cấp 24 trực thăng Mi-35M. Dự kiến lô gồm 4 trực thăng Mi-35M sẽ được bàn giao cho Azerbaijan vào cuối năm nay.

Ngoài top 10 thương vụ xuất khẩu trực thăng trên, trong năm 2011, Nga còn thực hiện nhiều thương vụ khác như cung cấp các trực thăng Mi-28N cho Algeria, Mi-35M cho Brazil, Mi-17V-5 cho Venezuela, Mi-171SH cho Ghana, Mi-171E cho Kenya, Mi-24 cho Myanmar…

Trịnh Xuân Tuân (Theo vpk)