100 nữ hầu phòng tập trung phản đối cựu Tổng giám đốc IMF

07/06/2011 03:54
(GDVN) – Ngày 6/6 (theo giờ Mỹ), một nhóm người gồm khoảng 100 nữ hầu phòng đã tập trung trước tòa án xử cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn tội cưỡng dâm.

(GDVN) – Ngày 6/6 (theo giờ Mỹ), một nhóm người gồm khoảng 100 nữ hầu phòng đã tập trung trước tòa án xử cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn tội cưỡng dâm để la ó phản đối ông này là “một kẻ đáng xấu hổ”.
 

Phản đối cựu Tổng giám đốc IMF bên ngoài tòa án ở New York
Phản đối cựu Tổng giám đốc IMF bên ngoài tòa án ở New York

Những tiếng la ó đồng thanh chỉ trích ông Strauss-Kahn khá to, người ta có thể nghe thấy tiếng của họ khi đứng tận trên tầng thứ 13 của các tòa nhà gần nơi diễn ra phiên luận tội mới nhất này.

“Chúng tôi đến đây để ủng hộ một trong những đồng nghiệp của chúng tôi, người bị ông Strauss-Kahn cưỡng hiếp, chúng tôi phải phải là những người đầy tớ, chúng tôi là người tốt và luôn làm những việc tốt” – bà Joselyn Agresta, một nữ lao động người gốc Dominica hiện đang làm việc ở khách sạn Plaza, New York nói.

Trong khi đó, các thành viên của liên đoàn ủy ban thương mại khách sạn và nhà nghỉ New York với các bộ đồng phục đen - trắng, xanh - trắng cũng đã đến đây để ủng hộ nạn nhân bị cưỡng bức.

Một số người mang những tấm biển có ghi dòn chữ “Công bằng cho 1 trong chúng tôi là công bằng cho tất cả chúng tôi”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa mới nhất này, Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc đang nhằm vào ông và tảng lờ những tiếng la ó phản đối bên ngoài tòa án.

{iarelatednews articleid='3956,3946,3514,3258,3178,3101,3045,3023,2830,2744,2700,2682,2645,2644,2607,2598,2573,2570'}

Bình Nguyên (theo AFP)