11 công ty Nga lọt vào Top 100 công ty vũ khí hàng đầu thế giới

28/02/2012 14:28
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
11 công ty chuyên chế tạo và sản xuất vũ khí của Nga đã lọt vào danh sách 100 (Top 100) công ty chế tạo vũ khí lớn nhất nhất thế giới.

11 công ty chuyên chế tạo và sản xuất vũ khí của Nga đã lọt vào danh sách 100 (Top 100) công ty chế tạo vũ khí lớn nhất nhất thế giới do Viện nghiên cứu hòa bình thế giới Stockholm (SIPRI) xếp hạng.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Top 100 công ty chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới năm 2010 đạt 411,1 tỉ USD, trong đó các công ty Nga “đóng góp” 18,6 tỉ USD.

Trong bảng xếp hạng Top 100 năm 2009 do SIPRI xếp hạng chỉ có 9 công ty Nga lọt vào bảng xếp hạng này.

Lọt vào Top 20 công ty chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới năm 2010 là Tổ hợp Almaz-Antey với doanh thu đạt 3,95 tỉ USD, còn năm 2009, tổ hợp này chỉ xếp thứ 22 với các đơn hàng xuất khẩu đạt khoảng 3,3 tỉ USD.

Cùng Almaz-Antey, lọt vào Top 100 công ty xuất khẩu hàng đầu thế giới còn có Tập đoàn chế tạo hàng không thống nhất (UAC) – đứng thứ 21 với doanh thu đạt 3,44 tỉ USD;

Russian Helicopters – giữ vị trí 47 với 1,91 tỉ USD; Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) – vị trí 51 với 1,65 tỉ USD và Tập đoàn chế tạo máy thống nhất  giữ vị trí 62 với 1,25 tỉ USD.

Tiếp đó, vị trí 69 do Tập đoàn “Tên lửa chiến thuật” với 1,01 tỉ USD. Ở vị trí 89 và 92 là nhà máy Uralvagonzavod và Salute với doanh thu 730 và 690 triệu USD. SIPRI cũng lưu ý tới hãng Sukhoi (1,36 tỉ USD),
công ty chế tạo hàng không Irkut (1,33 tỉ USD) và xưởng đóng tàu Sevmash (1,24 tỉ USD).

Tuy nhiên, do thông tin cụ thể về hợp đồng của các công ty nói trên không được xác định, nên các đơn vị thành viên của  UAC và USC không được đưa vào bảng xếp hạng.

5 công ty xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới năm 2010 được xác định là : hãng Lockheed Martin với 35,73 tỉ USD, BAE Systems - 32,88 tỉ USD, Boeing - 31,36 tỉ USD, Northrop Grumman - 28,15 tỉ USD và General Dynamics với 23.94 tỉ USD.

5 công ty này tiếp tục giữ đầu từ bảng xếp hạng năm 2009. 5 vị trí đứng cuối bảng xếp hạng Top 100 là hãng Patria (Phần Lan) với 660 triệu USD, Force Protection (Mỹ) – 660 triệu USD,

AAR – 650 triệu USD, GenCorp – 650 triệu USD và MTU Aero Engines (Đức) với 640 triệu USD.

Bảng xếp hạng Top 100 công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới được SIPRI công bố định kỳ hàng năm.

Việc xếp hạng các công ty trong bảng xếp hạng này căn cứ vào các hợp đồng vũ khí nội địa và xuất khẩu là thị trường nước ngoài được công khai.

Việc công bố “Top 100” thường được tiến hành chậm một năm để SIPRI có thời gian kiểm tra và thông kế các con số. Như vậy, Top 100 công ty chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới năm 2011 sẽ được công bố trong năm 2013.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân