Ảnh: Hội rước đèn Trung thu được công nhận kỷ lục Guiness của Việt Nam

30/09/2012 14:06
Theo 24h.com.vn
Lễ hội rước đèn Trung thu được công nhận kỷ lục Guiness là lễ hội lớn rước đèn nhất Việt Nam đã diễn ra tối 29/09 (14/8 âm lịch), tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).
Mặc trời mưa, hàng nghìn người vẫn đứng chật kín hai bên đường để xem phần hấp dẫn nhất của lễ hội là màn rước cộ đèn Trung thu với những chiếc lồng đèn khổng lồ cao từ 4,5 -5m và có chiều rộng đến 3m, được tạo hình trông rất đẹp mắt.

Mặc trời mưa, hàng nghìn người vẫn đứng chật kín hai bên đường để xem phần hấp dẫn nhất của lễ hội là màn rước cộ đèn Trung thu với những chiếc lồng đèn khổng lồ cao từ 4,5 -5m và có chiều rộng đến 3m, được tạo hình trông rất đẹp mắt.

Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã được công nhận là lễ hội rước đèn lớn nhất Việt Nam, thu hút sự quan tâm và đón xem của đông đảo khách du lịch trong nước và ngoài nước khi đến với thành phố biển Phan Thiết. Năm nay, lễ hội có 29 cộ đèn khổng lồ, 2.480 lồng đèn nhỏ với 3.500 học sinh, giáo viên tham gia diễu hành. Ngoài người dân Phan Thiết, khoảng 9.000 du khách trong và ngoài nước cũng tham gia lễ hội. Ảnh: Trời mưa không làm vơi sự háo hức rước đèn của các em học sinh
Lễ hội Trung thu Phan Thiết đã được công nhận là lễ hội rước đèn lớn nhất Việt Nam, thu hút sự quan tâm và đón xem của đông đảo khách du lịch trong nước và ngoài nước khi đến với thành phố biển Phan Thiết. Năm nay, lễ hội có 29 cộ đèn khổng lồ, 2.480 lồng đèn nhỏ với 3.500 học sinh, giáo viên tham gia diễu hành. Ngoài người dân Phan Thiết, khoảng 9.000 du khách trong và ngoài nước cũng tham gia lễ hội.
Ảnh: Trời mưa không làm vơi sự háo hức rước đèn của các em học sinh
...bởi cả người và lồng đèn đều được mặt áo mưa
...bởi cả người và lồng đèn đều được mặt áo mưa
Mỗi trường tham gia vào lễ hội với 1 lồng đèn lớn và hơn 80 -100 lồng đèn con theo chủ đề mà trường đó lựa chọn
Mỗi trường tham gia vào lễ hội với 1 lồng đèn lớn và hơn 80 -100 lồng đèn con theo chủ đề mà trường đó lựa chọn
Hình ảnh hoa thanh long, thuyền đánh cá, 2 ngành kinh tế chính của địa phương được rất nhiều trường chọn làm chủ đền chính
Hình ảnh hoa thanh long, thuyền đánh cá, 2 ngành kinh tế chính của địa phương được rất nhiều trường chọn làm chủ đền chính
Chiếc thuyền đánh cá của ngư dân Bình Thuận hóa thân thành lồng đèn giống đến từng chi tiết
Chiếc thuyền đánh cá của ngư dân Bình Thuận hóa thân thành lồng đèn giống đến từng chi tiết
Chủ đề chính của lễ hội năm nay là Hướng về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Chủ đề chính của lễ hội năm nay là Hướng về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Lồng đèn "Phù Đổng Thiên Vương" với kinh phí đầu tư 80 triệu đồng độc đáo với hình ảnh Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc dành được nhiều lời khen tặng từ khách tham quan
Lồng đèn "Phù Đổng Thiên Vương" với kinh phí đầu tư 80 triệu đồng độc đáo với hình ảnh Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc dành được nhiều lời khen tặng từ khách tham quan
Những chiếc lồng đèn được đầu tư công phu, tạo ra những hiệu ứng chuyển động trông rất đẹp mắt
Những chiếc lồng đèn được đầu tư công phu, tạo ra những hiệu ứng chuyển động trông rất đẹp mắt
Đã thành truyền thống, lễ hội rước đèn được diễu hành qua các tuyến đường chính của trung tâm Tp. Phan Thiết
Đã thành truyền thống, lễ hội rước đèn được diễu hành qua các tuyến đường chính của trung tâm Tp. Phan Thiết
Lồng đèn của trường tiểu học Đức Thắng lấy chủ đề từ "Lễ hội khinh khí cầu" vừa diễn ra tại Phan Thiết khá sinh động
Lồng đèn của trường tiểu học Đức Thắng lấy chủ đề từ "Lễ hội khinh khí cầu" vừa diễn ra tại Phan Thiết khá sinh động
Lồng đèn truyền thống ông sao không bao giờ lỗi thời
Lồng đèn truyền thống ông sao không bao giờ lỗi thời
Theo 24h.com.vn