Bắc Triều Tiên lần đầu cho phép treo quốc kỳ, hát quốc ca Hàn Quốc

06/09/2013 17:02
Hồng Thủy
(GDVN) - Yonhap ngày 6/9 đưa tin, Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đã chấp thuận cho treo quốc kỳ, hát quốc ca Hàn Quốc trên lãnh thổ của họ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.
Quốc kỳ Hàn Quốc.
Quốc kỳ Hàn Quốc.
Yonhap ngày 6/9 đưa tin, Bắc Triều Tiên lần đầu tiên đã chấp thuận cho treo quốc kỳ, hát quốc ca Hàn Quốc trên lãnh thổ của họ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Động thái này được đưa ra khi Bình Nhưỡng mời đoàn vận động viên cử tạ Hàn Quốc sang tham dự Asian Cup 2013 và giải Vô địch cử tạ Interclub tổ chức tại Bắc Triều Tiên. Nếu vận động viên Hàn Quốc dành huy chương vàng trong cuộc thi này, lá cờ quốc gia Hàn Quốc sẽ được kéo lên đồng thời với bản quốc ca của họ trên miền Bắc. Quan chức bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, Bắc Triều Tiên đã phê chuẩn 41 thành viên gồm 22 vận động viên cử tạ Hàn Quốc sang miền Bắc vào tuần tới để dự giải. Tháng 7 năm nay, đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên cũng đã tới Hàn Quốc tham gia giải đấu Đông Á cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Hồng Thủy