Bán đảo Triều Tiên đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất

16/08/2011 05:49
(GDVN) – Đó là tuyên bố và đe doạ cứng rắn của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên.

(GDVN) – Đó là tuyên bố và đe doạ cứng rắn của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được đưa ra ngay sau khi có thông tin đề cập đến việc quân đội Mỹ và Hàn Quốc khởi động cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Vệ sỹ tự do Ulchi".

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

“Bán đảo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với kịch bản tồi tệ chưa từng thấy. Một cuộc chiến tranh tổng lực sẽ nổ ra nếu xảy ra biến cố liên quan đến Hàn Quốc” – báo Rodong của Đảng Cộng Sản Triều Tiên tuyên bố trong một bài bình luận.

Tuyến bố cứng rắn của Bình Nhưỡng được đưa ra ngay sau khi quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ kết hợp tiến hành cuộc diễn tập quân sự dài ngày mà Triều Tiên nói rằng đe doạ đến an ninh nước này.

Tuy nhiên, theo các quan chức của Mỹ và Hàn Quốc đây là cuộc diễn tập thường niên có sự hỗ trợ của mô phỏng máy tính, với sự tham gia của 10 ngàn binh sỹ của hai nước Mỹ - Hàn Quốc.

{iarelatednews articleid='10770,10763,10746,10719,10726,10682,10669,10606,10603,10605,10572,10567,10404,9709,10412,10385,10272,10290'}

Bình Nguyên (theo AFP)
 

Bán đảo Triều Tiên đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất ảnh 2