Bạo hành, tra tấn dã man trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh bị phạt 3 năm tù

25/07/2018 14:04
Phương Linh
(GDVN) - Bạo hành, tra tấn dã man trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh ở phường Hiệp Thành, quận 12 bị tuyên phạt 3 năm tù.

Ngày 25/7/2018, Tòa án nhân dân quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với các bị cáo: Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở), Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh (đều là nhân viên) trong vụ án bạo hành, tra tấn dã man trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh gây phẫn nộ trong dư luận cả nước.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh trong quận 12 đã đến trụ sở Tòa án nhân dân quận, trực tiếp theo dõi các diễn biến của phiên tòa này.

Lực lượng Công an quận 12 cũng đã được tăng cường tối đa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa này.

Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bị tuyên phạt năm tù (ảnh: P.L)
Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh bị tuyên phạt   năm tù (ảnh: P.L)

Theo cáo trạng từ Viện kiểm sát nhân dân quận 12, cơ sở Mầm Xanh nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ từ 35 – 40 bé, với độ tuổi từ 12 tháng trở lên, với chi phí từ 1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Đây chủ yếu là con em của các công nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn quận 12.

Trong khoảng thời gian một tháng, từ tháng 10 đến tháng 11/2017, cả 3 bị cáo nói trên, trong đó chủ yếu là bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh đã có hành vi tra tấn, bạo hành dã man với khoảng 20 bé.

Cả 3 bị cáo của vụ án bạo hành, tra tấn trẻ em xảy ra ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (ảnh: P.L)
Cả 3 bị cáo của vụ án bạo hành, tra tấn trẻ em xảy ra ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (ảnh: P.L)

Các bị cáo tại tòa đã thừa nhận, dùng vật dụng: bình nước rửa chén, nắp xoong, con dao gõ nhẹ lên đầu, dùng tay chân đánh lên người các bé.

Nguyên nhân được các bị cáo thừa nhận tại phiên tòa: Do các cháu bé khóc, không ăn, quấy.

Đây chính là các hành vi sai trái, và xin lỗi công khai gia đình các nạn nhân tại phiên tòa.

Trong vụ án này, chỉ có Phạm Thị Mỹ Linh có trình độ chuyên môn, đã từng là giáo viên mầm non công lập trong thời gian dài tại Lâm Đồng, còn hai bị cáo còn lại thì không có bất cứ trình độ, chuyên môn nào về chăm sóc, dạy dỗ trẻ em.

Hàng trăm phụ huynh, người dân quận 12 đã trực tiếp đến theo dõi diễn biến phiên tòa (ảnh: P.L)
Hàng trăm phụ huynh, người dân quận 12 đã trực tiếp đến theo dõi diễn biến phiên tòa (ảnh: P.L)

Đại diện hợp pháp của các bị hại đã đề nghị hội đồng xét xử xử đúng người, đúng tội, bồi thường tổn thất, tinh thần bị thiệt hại thỏa đáng cho các nạn nhân. 

Hôm nay, bảo mẫu của cơ sở Mầm Xanh bạo hành, tra tấn trẻ em hầu tòa

Viện kiểm sát nhân dân quận 12 giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị, với hành vi “Hành hạ người khác”,  hội đồng xét xử cần tuyên phạt Phan Thị Mỹ Linh 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Nguyễn Thị Đào 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách từ 3 đến 4 năm, Phạm Như Huỳnh 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách từ 2 – 3 năm tù.

Đại diện gia đình, người thân của các nạn nhân đề nghị các bị cáo bồi thường từ 20 – 65 triệu đồng/bé, cơ quan công tố cho rằng, đây là yêu cầu phù hợp với pháp luật quy định, nên yêu cầu chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh phải bồi thường ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Toàn cảnh buổi xét xử vụ án bạo hành, tra tấn trẻ em xảy ra ở cơ sở Mầm Xanh vào sáng 25/7 (ảnh: P.L)
Toàn cảnh buổi xét xử vụ án bạo hành, tra tấn trẻ em xảy ra ở cơ sở Mầm Xanh vào sáng 25/7 (ảnh: P.L)

Vì những lẽ trên, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên bố các bị cáo có hành vi “Hành hạ người khác”.

Áp dụng điều 110 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 1999, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) 3 năm tù, Nguyễn Thị Đào nhận mức án 2 năm tù treo, với thời gian thử thách là 4 năm, Phạm Huỳnh Như nhận mức án 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 3 năm.

Đồng thời, bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh còn phải bồi thường tiền cho các nạn nhân.

Phương Linh