Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn tại Damascus. |
Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh thêm rằng, cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, ông Bashar al-Assad vẫn sẽ vẫn là Tổng thống của Syria.
Một số chính phủ phương Tây và Ả Rập muốn ông Assad phải từ chức như một phần của nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của 94.000 người trong hơn 2 năm qua.
Đầu tháng này, ông Assad nói với tờ Clarin của Argentina rằng ông không có kế hoạch từ chức sau lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bởi ông cho rằng "từ chức nghĩa là bỏ chạy".
Ông Assad lãnh đạo Syria từ năm 2000 sau khi cha ông qua đời. Ông đã đắc cử vào năm 2000 và một lần nữa trong năm 2007.
Mỹ hy vọng rằng tại hội nghị hòa bình tại Geneva vào tháng tới sẽ tìm thấy một giải pháp hòa bình, trong đó ông Assad sẽ từ chức thông qua đàm phán và Mỹ sẽ không cần phải cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe đố lập Syria hoặc hành động quân sự.
Phe đối lập cho biết, họ có rất ít hy vọng cho đối với thành công của hội nghị và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và tiêu hao lớn.
- Học giả diều hâu TQ: Tấn công đánh chiếm Trường Sa bất cứ lúc nào
- Nếu chiếm được Bãi Cỏ Mây Trung Quốc sẽ tìm cách thôn tính Bãi Cỏ Rong
- 3 hạm đội TQ tập trận trái phép "dằn mặt" các bên tranh chấp Biển Đông
- Nga hủy bán S-300 cho Damascus để Israel ngừng không kích Syria
- Lý Khắc Cường công khai đòi Nhật Bản "trả lại" Senkaku
- Video: Giải cứu bé 2 ngày tuổi kẹt trong đường ống thải của toilet
- Tướng TQ: Dùng "chiến lược cải bắp" chiếm đoạt phi pháp Trường Sa
- Hoạt động quân sự của TQ ở Biển Đông nguy hiểm có hệ thống
- Tên lửa nã vào Beirut sau khi Hezbollah thề sẽ giúp Assad chiến thắng
- Kim Jong-un ra lệnh ngụy trang gấp các chiến hạm hải quân
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)