Bắt được nghi phạm vụ nổ mìn tiệm vàng tại phố Nguyễn Thái Học

21/06/2012 13:30
Cao Nguyên
(GDVN) - Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, một nghi phạm gây ra vụ nổ bị bắt gần hiện trường.
Theo một số nguồn tin, vào thời điểm 10h45 có 3 thanh niên đi xe máy đến trước cửa tiệm vàng Hoàng Tín (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) và xảy ra xô xát với nhân viên tại đây. Một  bọc ni lông bằng nửa viên gạch rơi xuống và phát nổ. 
Bác sĩ Đoàn Khắc Bạo - Trưởng trạm y tế phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khoảng 11h, trạm y tế tiếp nhận 4 nữ nạn nhân trong tình trạng hoảng hốt. Sơ cứu xác định các nạn nhân bị nhiều vết thương phần mềm ở tay, chân do mảnh kính gây nên. Các nạn nhân này được làm rõ danh tính gồm: Vũ Thị Bình, Lê Thị Trang, Trịnh Thị Đào, Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
Cùng thời điểm đó, một thanh niên liên quan đến vụ nổ bị bắt giữ khi chạy đến phố Lý Văn Phức (cách hiện trường khoảng 500m). Đối tượng tên là Tạ Văn Thanh (SN 1987, trú tại Bắc Giang).
Cao Nguyên