Bắt giữ sinh viên bán đáp án giả môn Toán

05/07/2012 07:06
Khoảng 9h sáng ngày 4/7, chưa hết 2/3 giờ làm bài môn Toán, lời giải được cho là đáp án của môn này đã công khai rao bán ngay tại các điểm thi cổng A, Trường ĐH Cần Thơ và một số điểm khác thì bị bắt giữ.

Đối tượng bán "đáp án giả" với giá 3.000 đồng/1bài giải. Nhiều người đã ngạc nhiên, không hiểu tại sao mới thời gian ngắn mà đã có đề thi ra sớm. Ai cũng tưởng thật đó là đáp án và đề giải môn Toán thi ĐH năm 2012.

Kết thúc môn thi, chúng tôi so sánh đáp án mà người bán cho phụ huynh lúc sáng và đề thi môn Toán sáng (4/7) là không giống nhau.

Bắt giữ sinh viên bán đáp án giả môn Toán, Tin tức trong ngày,

Đáp án giả

Khoảng 10h, người rao bán đáp án đã bị công an TP. Cần Thơ bắt giữ tại điểm thi Trường CĐ Cần Thơ và đưa về Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Cần Thơ.

Người bán (là một sinh viên trường tư thục) khai nhận, đáp án này đã có trên mạng nên photo đem đi bán cho phụ huynh kiếm tiền.

Theo Quốc Huy (Vietnamnet)