Bé trai 8 tuổi bị xe buýt cuốn vào gầm chết thảm

27/03/2012 18:12
T.B
(GDVN) - Bé trai 8 tuổi vừa đi học về được người dì cho tiền đi mua bánh về ăn thì bị xe buýt tông trúng cuốn dưới gầm cán chết tại chỗ.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 27/3, trên đường Độc Lập (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM). Bé trai 8 tuổi chết thảm dưới bánh xe buýt tên là Phạm Toni Phúc (8 tuổi, ngụ quận Tân Phú).
Theo thông tin ban đầu, xe buýt BKS 53N-7133 chạy tuyến chợ Tân Hương (quận Tân Phú) - Đại học Quốc Tế (quận Thủ Đức) do tài xế Trương Văn Út lái trên đường Độc Lập. Khi vừa qua ngã tư Độc Lập- Nguyễn Văn Ngọc, xe buýt bất ngờ tông thẳng cháu Phúc khi đang băng qua đường.
Chiếc xe buýt gây nạn
Chiếc xe buýt gây nạn

Chiếc xe gây tai nạn không dừng lại mà tiếp tục đi cuốn bé trai vào gầm kéo đi hơn 5m rồi bánh xe sau cán ngang người chết tại chỗ.
Được biết, cháu Phúc đang học lớp 2 vừa đi học về. Bé trai được dì cho tiền đi mua bánh về ăn, khi vừa mua xong băng qua đường về nhà thì gặp nạn.
Hiện cơ quan chức năng công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ.
T.B