Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông. Tốc độ gió trong bão tiếp tục mạnh lên với cường độ cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, hướng về vùng biển vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Đây cũng là vùng biển sẽ xảy ra mưa to đến rất to kèm theo dông mạnh, rất nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển.