Biển Đông: Philippines bác tin ngừng đàm phán với TQ về Scarborough

29/04/2012 07:46
Hồng Thủy (theo China News)
(GDVN) - Một tàu cá lớn của Trung Quốc chạy nhanh, rẽ sóng lớn qua hai tàu của cảnh sát biển Philippines gần bãi Scarborough có thể gây nguy hiểm.
Phóng viên tờ China News thường trú tại Manila ngày 28/4 đưa tin, hôm qua 28/4 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez lên tiếng bác bỏ thông tin Manila sẽ ngừng đối thoại ngoại giao với Bắc Kinh về vụ căng thẳng trên bãi cạn Scarborough.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez

Hôm qua tờ The Manila Bulletin Newspapers Online dẫn nguồn tin riêng cho hay, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết sẽ ngừng đối thoại với Bắc Kinh đến khi nào Mã Khắc Khanh, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines báo cáo chính xác về Bắc Kinh thỏa thuận giữa hai bên.

Malina cáo buộc, đại diện ngoại giao cao nhất của Trung Quốc tại nước này đã báo cáo không chính xác những thỏa thuận giữa hai bên, trong đó nói rõ hai bên cần ngồi lại đàm phán để giảm căng thẳng, giữ nguyên hiện trạng.



"Tôi không biết họ (phóng viên tờ The Manila Bulletin Newspaper Online) lấy nguồn tin ấy ở đâu" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, "nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm nỗ lực giải tỏa căng thẳng hiện nay thông qua ngoại giao, đối thoại."

Ngoài ra, ông Raul Hernandez cũng cho biết thêm, hôm qua 28/4 một tàu cá lớn của Trung Quốc chạy nhanh, rẽ sóng lớn qua hai tàu của cảnh sát biển Philippines gần bãi Scarborough có thể gây nguy hiểm cho 2 tàu này, tuy nhiên họ giữ kiềm chế không truy đuổi.
Hồng Thủy (theo China News)