Bộ QPTQ nói về 5 Bộ Tư lệnh mới chỉ huy hải-lục-không quân, tên lửa

06/01/2014 07:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc đã phủ nhận nửa vời việc họ đang tiến tới việc thành lập 5 Bộ Tư lệnh liên hợp chỉ huy hải - lục - không quân, tên lửa thay thế 7 đại quân khu.
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Bưu điện Hoa Nam ngày 6/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận nửa vời việc họ đang tiến tới việc thành lập 5 Bộ Tư lệnh liên hợp chỉ huy hải - lục - không quân, tên lửa thay thế 7 đại quân khu hiện nay.

Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan này mới chỉ đang nghiên cứu một cơ chế chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng của quân đội Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu lại dẫn nguồn tin cấp cao "giấu tên" từ Bộ Quốc phòng khẳng định rằng không có chương trình thử nghiệm nào với Bộ Tư lệnh liên hợp trong khi Dương Vũ Quân không trả lời rõ ràng và trực tiếp câu hỏi Trung Quốc có thiết lập 5 Bộ Tư lệnh liên hợp mới thay thế 7 đại quân khu hay không.

Ông Quân khẳng định việc thành lập Bộ Tư lệnh liên hợp là yêu cầu tất yếu của tác chiến trong điều kiện chiến tranh thông tin, đối kháng hệ thống, hiệp đồng tác chiến quân binh chủng và quân đội Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu phương án, sẽ cải cách vào thời gian thích hợp với lộ trình "mang màu sắc Trung Quốc".

Thứ 2, Dương Vũ Quân nói rằng việc tối ưu hóa quy mô quân đội Trung Quốc là nội dung quan trọng, hiện tại tỉ lệ sĩ quan-binh sĩ, bộ đội-cơ quan vẫn chưa hợp lý trong khi các uy hiếp an ninh với Trung Quốc đang ngày càng toàn diện.

Giới bình luận quân sự cho rằng cải cách cơ cấu chỉ huy quân đội là cần thiết bởi vì các quân binh chủng còn đang hoạt động rất độc lập, khó hiệp đồng tập trung và khó giành phần thắng trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển, trên không.

Tuần trước báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm 7 đại quân khu xuống 5 Bộ Tư lệnh liên hợp chỉ huy hải-lục-không quân và tên lửa chiến lược. Trong số này, Bộ Tư lệnh liên hợp Tế Nam, Nam Kinh và Quảng Châu sẽ "phụ trách tác chiến" ở Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông.

Hồng Thủy