Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác tin hợp tác tình báo về Triều Tiên với Nhật

01/11/2013 06:35
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ báo cáo của truyền thông Nhật Bản nói rằng Seoul và Tokyo chuẩn bị ký kết thỏa thuận về trao đổi thông tin tình báo quân sự về Triều Tiên.
Từ trái sang phải: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin.
Từ trái sang phải: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin.

Hôm 30.10, đài NHK đưa tin cho rằng trong cuộc họp sẽ diễn ra tại Seoul từ ngày 11-13/11 sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ thảo luận về việc ký kết một thỏa thuận chung nhằm trao đổi dữ liệu tình báo quân sự về Triều Tiên.
Tuy nhiên, theo tuyên bố hôm 31.10 của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-sok, hiện Seoul không có kế hoạch tiến hành đàm phán với Tokyo về vấn đề này.
Ông cho biết, Bộ trưởng hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực trong cuộc hội đàm sắp tới, nhưng cũng lưu ý rằng chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán vẫn chưa được phê duyệt chính thức. 
Nguyễn Hường (nguồn Rian)