Cảnh báo chiêu móc túi mới bằng bút bi của dân "2 ngón" Trung Quốc

01/02/2013 12:00
Hồng Thủy (Nguồn: CCTV13)
(GDVN) - Chỉ với một chiếc bút bi thông thường, những vali, túi xách hành lý của người dân, dù hàng tốt đến đâu cũng bị rạch một cách dễ dàng, sau khi lấy đồ lại được khóa trở lại như cũ mà nạn nhân không hề hay biết mình vừa bị móc túi

Các loại vali, túi xách hành lý đều có thể dễ dàng mở khóa chỉ bằng một chiếc bút bi
Các loại vali, túi xách hành lý đều có thể dễ dàng mở khóa chỉ bằng một chiếc bút bi

Giáp tết Nguyên Đán là thời gian những người Trung Quốc làm ăn xa lũ lượt đổ về quê đón tết cùng với gia đình, người thân, các bến tàu bến xe bỗng chốc trở nên quá tải và thành địa bàn hoạt động lý tưởng cho các băng nhóm móc túi, còn gọi là "2 ngón" lộng hành.

Giới truyền thông Trung Quốc mấy ngày qua liên tục phát đi các video cảnh báo chiêu móc túi mới cực kỳ tinh vi của dân "2 ngón" nước này, chỉ với một chiếc bút bi thông thường, những vali, túi xách hành lý của người dân, dù hàng tốt đến đâu cũng bị rạch một cách dễ dàng, sau khi lấy đồ lại được khóa trở lại như cũ mà nạn nhân không hề hay biết mình vừa bị móc túi, khóa vẫn còn nguyên nhưng tiền bạc, đồ dùng không cánh mà bay.
Phóng viên đài truyền hình Hàng Châu đã làm thử thí nghiệm mở khóa của các loại vali, túi xách hành lý từ hàng "xịn" cho tới hàng "chợ" đều được mở một cách dễ dàng bằng đầu bút bi, sau đó lại khóa trở lại như không hề để lại dấu vết.

Thậm chí khi thử nghiệm với các loại vali số sử dụng mã khóa được cho là đảm bảo an toàn và là loại tốt nhất trong các cửa hàng cũng đều bị đầu bút bi rạch mở một cách dễ dàng và sau đó có thể khóa lại.
Hồng Thủy (Nguồn: CCTV13)