Cảnh sát liên tục bị đánh, chửi, kéo lê trên đường (Hà Nội)

13/07/2011 03:44
(GDVN) – Tình trạng người thi hành công vụ bị chống trả quyết liệt tiếp tục diễn biến phức tạp khi chỉ trong một ngày, hàng loạt CBCS bị “sứt đầu, mẻ trán”.
(GDVN) – Tình trạng người thi hành công vụ bị chống trả quyết liệt tiếp tục diễn biến phức tạp khi chỉ trong một ngày, hàng loạt CBCS bị “sứt đầu, mẻ trán”.
 
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 18h ngày 11/7, tổ công tác thuộc Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phát hiện xe taxi Hãng Mai Linh biển kiểm soát 30X-2884 vi phạm TTATGT. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lái xe bất ngờ tăng tốc bỏ chạy.
Chiếc taxi tháo chạy, kéo theo anh Bùi Lâm Khánh (Công an phường Ngọc Khánh) do bị kẹp cánh tay vào cửa kính xe. Chiến sĩ này bị kéo lê trên mặt đường khoảng 200m đến đầu đoạn hồ Ngọc Khánh.
Lực lượng nghiệp vụ Công an phường Ngọc Khánh đã dừng được xe ô tô, đưa lái xe về trụ sở để giải quyết. Tại đây, lái xe khai tên là Nguyễn Quý Tùng (SN 1990, ở Phố Vọng, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/7, tổ công tác Trạm Cảnh sát Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) tiến hành tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Trãi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phạm Đình Tùng (SN 1988, HKTT: Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) và Trương Thị Cẩm Ly (SN 1990, HKTT: Quảng Long, Hải Hà, Quảng Ninh) đi trên một xe máy, vi phạm TTATGT.
Tổ tuần tra yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra và lập biên bản. Đối tượng Tùng và Ly giật biên bản xử lý xử phạt hành chính, đánh và chửi các đồng chí trong tổ công tác. 
Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý. 
{iarelatednews articleid='6880,6315,5980,5411,4341,4250,1383,7272,6842,6734,6167'}
Phúc Hưng