Cháu cự cãi lại bị cậu ruột dùng kéo đâm tử vong

22/07/2013 07:11
Sông Lam
(GDVN) -Do chuyện mâu thuẫn cá nhân trong lúc thiếu kiềm chế Nộng đã dùng dao đâm chết đứa cháu của mình.
Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 16/7 tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An. 

Theo nhiều nhân chứng vào thời điểm trên do chuyện mâu thuẫn cá nhân Vi Văn Nộng (SN 1966, trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn) đã cự cãi với đứa cháu của mình là anh Mạc Văn Luận (SN 1989, trú cùng địa phương). 

Trong lúc thiếu kiềm chế Nộng đã dùng cây kéo đâm vào người anh Luận khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau đó vụ việc được mọi người can ngăn. Riêng anh Luận lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đến ngày 17/7 anh Luận đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc, thu thập các chứng cứ liên quan. Hiện đối tượng Nộng cũng đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Sông Lam