Chi phí chế TSB tương lai Nga từ 3,3-8,3 tỷ USD, Mỹ khoảng 14 tỷ USD

13/02/2014 09:48
Việt Dũng
(GDVN) - Cục thiết kế Nevskoye Nga đang thiết kế cả 2 phương án tàu sân bay cả hạt nhân và thông thường, chi phí chế tạo tùy thuộc vào vũ khí trang bị.
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Gerald R Ford Mỹ
Tàu sân bay động cơ hạt nhân USS Gerald R Ford Mỹ

RIA Novosti Nga đưa tin, giám đốc Cục thiết kế Nevskoye là Sergei Vlasov cho biết, chi phí chế tạo tàu sân bay trong tương lai của Nga khoảng 100 - 250 tỷ rúp (khoảng 3,3 - 8,3 tỷ USD).

Ông chỉ ra, chi phí chế tạo trước kia của tàu sân bay Mỹ đã lên tới 11 tỷ USD, khoảng 330 tỷ rúp, hiện nay, chi phí chế tạo của họ đã lên tới 14 tỷ USD.

Chi phí chế tạo tàu sân bay của Nga sẽ thấp hơn nhiều, khoảng 100 - 250 tỷ rúp. Ngoài ra, chi phí chế tạo tàu sân bay còn tùy thuộc vào vũ khí trang bị cho nó, nếu chỉ trang bị tên lửa đất đối không thì giá cả sẽ thấp một chút.

Ông còn cho biết, phương án chế tạo tàu sân bay trong tương lai của Nga có thể có cả hai - là tàu sân bay hạt nhân và tàu sân bay thông thường. Cục thiết kế này đều đang thiết kế 2 phương án.

Nếu là tàu sân bay hạt nhân, lượng giãn nước của nó sẽ khoảng 80.000 - 85.000 tấn, nếu là tàu sân bay thông thường, lượng giãn nước của nó từ 55.000 - 65.000 tấn.

Thông thường, lượng giãn nước 1.000 tấn có thể chịu được lực của một máy bay, vì vậy, nếu lượng giãn nước của tàu sân bay là 65.000 tấn, thì nó có thể mang theo 50-55 máy bay, nếu lượng giãn nước 85.000 tấn, có thể mang theo 70 máy bay.

Việt Dũng