Chính quyền Nam Sudan chính thức có thủ đô mới

05/09/2011 15:30
Lê Dũng - Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Ramciel là một thành phố nằm dọc them song Nile tại khu vực Lakes State.
Chính quyền nhà nước mới được thành lập - Nam Sudan đã chính thức có thủ đổ mới là Ramciel thay thế cho thành phố đông dân, rộng lớn trước đó là Juba.

Ramciel – thủ đô mới của Nam Sudan vốn dĩ là một thành phố nhỏ ở phía bắc của Nam Sudan.

Đại diện của chính quyền Nam Sudan cho biết việc chuyển đổi thủ đô từ Juba tới Ramciel bởi nơi đây hội đủ các yếu tố để mở rộng không gian phát triển về sau này.

“Hội đồng bộ trưởng Nam Sudan đã quyết định thay đổi thủ đô Juba hiện tại. Thành phố được lựa chọn làm thủ đô mới là Ramciel” – Tổng thư ký chính phủ Nam Sudan Abdon Agaw cho hay.

Được biết, Ramciel là một thành phố nằm dọc them song Nile tại khu vực Lakes State.

Quyết định chuyển thủ đô của Nam Sudan được chính phủ nước này thông qua vào thứ 6 tuần trước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nam Sudan sẽ phải xây dựng thủ đô từ số không và chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn.

Trước đó, nhà nước non trẻ Nam Sudan đã chính thức được công nhận độc lập vào tháng 7 vừa qua sau nhiề năm tháng tranh chấp lãnh thổ với chính quyền miền bắc ở nước này.
Lê Dũng - Lê Mai (theo Ria Novosti)