Chủ tịch TP. Cần Thơ đột quỵ phải cấp cứu bằng trực thăng

15/04/2013 07:39
Trần Hùng
(GDVN) - “Sáng 14/4, trong lúc đạp xe thể dục với quãng đường từ nhà đến đến gần cầu Đầu Sấu (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) thì ông Nguyễn Thanh Sơn bị choáng, ngã xuống đường”. 
Sáng 15/4, xác nhận với báo Giáo dục Việt Nam về thông tin ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bị đột quỵ ngã xuống đường, ông Trương Hồng Dự - Phó chánh văn phòng UBND TP. Cần Thơ cho hay, hiện ông Sơn đang được cấp cứu ở TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (Ảnh: Quốc Huy)
Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (Ảnh: Quốc Huy)

Cụ thể, sáng 14/4, trong lúc đạp xe thể dục với quãng đường từ nhà đến đến gần cầu Đầu Sấu (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì ông Nguyễn Thanh Sơn bị choáng, ngã xuống đường (đường 30/4, phường Hưng Lợi, (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).. 

Người dân đi đường phát hiện nên đã đưa ông Sơn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê. Đến 14h30’ cùng ngày, ông được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cấp cứu bằng trực thăng quân đội.

Theo vị phó Chánh văn phòng này, vì tình huống xảy ra vào ngày nghỉ và bất ngờ nên công việc của ông Sơn cũng như việc điều hành công việc chung của UBND TP. Cần Thơ chưa biết được ai sẽ là người phụ trách tạm thời trong thời gian ông Sơn nằm viện.

Về sự việc này, tối 14/4, báo VnExpress đưa tin: “Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe Chủ tịch TP Cần Thơ diễn biến xấu, hôn mê sâu. Bệnh viện đang tìm cách xử lý chảy máu màng não do vỡ túi phình động mạch.

Theo Phó chánh văn phòng Dự, ông Sơn có tiền sử cao huyết áp. Ông sinh năm 1957, quê huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đầu năm 2011”.
Trần Hùng