Chùm ảnh: Khi Tây "thích" chơi ngông, vi phạm luật

12/01/2012 06:50
Hoàng Lâm
(GDVN) - Lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ, rất nhiều các "ông Tây, bà Tây" thản nhiên vi phạm luật giao thông trên nhiều con phố ở Hà Nội.
Theo luật pháp Việt Nam, người nước ngoài không có thân phận ngoại giao theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế ký giữa các nước vẫn bị điều chỉnh bằng các chế tài của Việt Nam. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường vẫn phải có giấy tờ và chấp hành quy định an toàn giao thông.

Theo luật pháp Việt Nam, người nước ngoài không có thân phận ngoại giao theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế ký giữa các nước vẫn bị điều chỉnh bằng các chế tài của Việt Nam. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường vẫn phải có giấy tờ và chấp hành quy định an toàn giao thông.

Tuy nhiên, rất nhiều người nước ngoài vẫn thản nhiên vi phạm luật pháp khi tham gia giao thông ở Việt Nam

Tuy nhiên, rất nhiều người nước ngoài vẫn thản nhiên vi phạm luật pháp khi tham gia giao thông ở Việt Nam

Không hiểu những vị khách nước ngoài này có biết việc tham gia giao thông bằng xe máy mà không đội mũ là vi phạm pháp luật hay không ?
Không hiểu những vị khách nước ngoài này có biết việc tham gia giao thông bằng xe máy mà không đội mũ là vi phạm pháp luật hay không ?

Chấp hành đội mũ nhưng không... cài quai

Chấp hành đội mũ nhưng không... cài quai

Hoặc đèo bòng nguy hiểm như "chuột túi" thế này
Hoặc đèo bòng nguy hiểm như "chuột túi" thế này
Không đội mũ bảo hiểm là chuyện thường ngày với nhiều vị khách nước ngoài khi tham gia giao thông ở Hà Nội
Không đội mũ bảo hiểm là chuyện thường ngày với nhiều vị khách nước ngoài khi tham gia giao thông ở Hà Nội
Giữa dòng người tham gia giao thông, một khách Tây thoải mái đi xe đầu trần như chỗ không người

Giữa dòng người tham gia giao thông, một khách Tây thoải mái đi xe đầu trần như chỗ không người

"Tóc vàng hoe" trên phố với đầu trần

"Tóc vàng hoe" trên phố với đầu trần

"Ta" không đội mũ thì "Tây" cũng không phải đội chăng???
"Ta" không đội mũ thì "Tây" cũng không phải đội chăng???
Hoàng Lâm