Công an khởi tố vụ án lái “xe điên” đâm chết 3 người

29/05/2013 10:53
Ken Nguyễn
(GDVN) - Công an Phúc Thọ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án lái xe “điên” gây tai nạn, khiến ba người thiệt mạng chiều 26/5, đồng thời đang xác minh danh tính người thứ ba ngồi trên xe ô tô này.
Chiếc xe ôtô bị lộn ngửa khi gây tai nạn
Chiếc xe ôtô bị lộn ngửa khi gây tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba người ngồi trên xe máy bị thiệt mạng chiều 26/5 tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, chiều 28/5, Thượng tá Đinh Công Dụng – Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án số 58.

Nguồn tin cũng cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin khởi tố bị can. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự tiết lộ, hiện đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố bị can, khi nào tài xế trị thương ổn định sẽ khởi tố bị can về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo nhiều nhân chứng, trên xe ô tô lúc xảy ra tai nạn có tất cả ba người đàn ông. Tuy nhiên, hiện, ngoài ông Trí, cơ quan điều tra mới làm rõ có thêm ông Hoàng Tuấn Lập (SN 1967, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Người thứ ba được cho là đi nhờ xe chưa xác định được tên tuổi.

Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với các nhân chứng, người liên quan (trong đó có ông Hoàng Tuấn Lập). Việc xác định danh tính người thứ ba ngồi trên chiếc xe ô tô gây tai nạn đang được CAH Phúc Thọ tiếp tục xác minh.


Như Giáo dục VN đã đưa, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 chiều 26-5, tại quốc lộ 32 đoạn qua xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ - Hà Nội. Trong lúc anh Trần Việt Kiên (33 tuổi) chở chị vợ là chị Trần Thị Vở (35 tuổi) cùng cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, là con của chị Vở) bằng xe máy theo hướng Trung tâm Hà Nội - thị xã Sơn Tây thì Nguyễn Mạnh Chí lái ô tô Toyota Fortuner màu đen mang biển kiểm soát 29A- 168.78 phóng nhanh theo hướng ngược lại.

Sau khi đâm trực diện khiến 3 người nhà anh Kiên tử vong, chiếc Fortuner còn tiếp tục lao đi đâm vào xe máy BKS 30X2-7148 của chị Hoàng Thị Chuyên (SN 1974) đang dựng trước cửa khiến chiếc xe này cũng văng vào nhà.



Người được xác định cầm lại chiếc xe gây tai nạn kinh hoàng là ông Nguyễn Mạnh Chí (SN 1959, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa- Hà Nội). Trên xe thời điểm xảy ra tai nạn còn có ông Hoàng Đình Lập (SN 1967, ở xã Đại Án, huyện Thanh Trì- Hà Nội) và một người khác. Sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Mạnh Chí cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết chị Vở hiện đang có chồng và 2 đứa con. Con gái lớn đang học lớp 10, còn cháu Trường tử vong cùng mẹ mới được 6 tuổi. Gia đình chị Vở thuộc diện hộ nghèo của của xã Tam Hiệp. Anh Kiên cũng đã có vợ, 2 con. Kinh tế các gia đình này chủ yếu vẫn làm ruộng và gặp nhiều khó khăn.


Ken Nguyễn