"Đặc sứ" của Mã Anh Cửu đi Bắc Kinh ngày mai hội đàm với Tập Cận Bình

12/06/2013 19:50
Hồng Thủy
(GDVN) - Trước mỗi chuyến đi Bắc Kinh của phái đoàn Quốc dân đảng, ông Cửu đều triệu tập họp phái đoàn đồng thời trao đổi, dặn dò những nội dung quan trọng và "chuyển thông điệp" cho "người đồng cấp" (Chủ tịch đảng - Tổng bí thư) bên kia eo biển.
Ông Ngô Bá Hùng, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng, "đặc sứ" của Mã Anh Cửu đã đến Bắc Kinh hôm nay chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Tập Cận Bình ngày mai
Ông Ngô Bá Hùng, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng, "đặc sứ" của Mã Anh Cửu đã đến Bắc Kinh hôm nay chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Tập Cận Bình ngày mai
Truyền thông Trung Quốc và Đài Loan ngày 12/6 đưa tin, ông Ngô Bá Hùng, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng cầm quyền tại Đài Loan đã dẫn đầu một phái đoàn quan chức cấp cao đảng này tới Bắc Kinh ngày hôm nay và sẽ cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình - Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc ngày mai 13/6. Kênh liên lạc và đối thoại "quốc - cộng" này bắt đầu từ chuyến công du Bắc Kinh năm 2005 của Liên Chiến - Chủ tịch Quốc dân đảng và đã có cuộc hội kiến với người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình, ông Hồ Cẩm Đào.
Ông Ngô Bá Hùng hội đàm với ông Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh khi ông Đào còn là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Ông Ngô Bá Hùng hội đàm với ông Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh khi ông Đào còn là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc
Hoạt động của kênh đối thoại giữa 2 đảng cầm quyền đã cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan, đặc biệt kể từ khi Mã Anh Cửu - Chủ tịch Quốc dân đảng hiện nay thắng cử trở thành "Tổng thống" Đài Loan năm 2008 và tái cử nhiệm kỳ 2 năm 2012. Lâu nay hầu hết những vẫn đề hệ trọng và "nhạy cảm" trong quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan không thể xử lý hoặc trao đổi một cách chính thức giữa chính quyền Mã Anh Cửu và giới chức Bắc Kinh thường được xử lý thông qua kênh đối thoại "quốc - cộng". Trước mỗi chuyến đi Bắc Kinh của phái đoàn Quốc dân đảng, ông Cửu đều triệu tập họp phái đoàn đồng thời trao đổi, dặn dò những nội dung quan trọng và "chuyển thông điệp" cho "người đồng cấp" (Chủ tịch đảng - Tổng bí thư) bên kia eo biển.
Ông Ngô Bá Hùng và Mã Anh Cửu gặp gỡ trước khi lên đường đi Bắc Kinh
Ông Ngô Bá Hùng và Mã Anh Cửu gặp gỡ trước khi lên đường đi Bắc Kinh
Kể từ khi ông Tập Cận Bình tiếp quản vị trí lãnh đạo từ người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào hồi cuối năm ngoái, Quốc dân đảng đã cử 1 phái đoàn đi Bắc Kinh hôm 25/2 do Liên Chiến - Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng dẫn đầu. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đã chuyển từ thế đối đầu thời đảng Dân chủ tiến bộ đối lập cầm quyền trước năm 2008 sang xu thế hợp tác, đối thoại, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - tài chính - đầu tư - giáo dục. Tuy nhiên hai bờ eo biển Đài Loan vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn về mặt chính trị và quân sự, quân đội 2 phía vẫn xem đối phương như đối tượng tác chiến của nhau.

Hồng Thủy