Đài Loan tuyên bố phái 3 tàu "tuần tra" thường xuyên trên Biển Đông

13/05/2013 15:18
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Giới chức Đài Loan dự kiến trước mắt cứ kéo tàu chiến và tàu tuần tra xuống Biển Đông khu vực giáp Philippines để phô trương thanh thế xem Manila sẽ phản ứng ra sao, trong khi các tàu cá Đài Loan vẫn chỉ được hoạt động trong vùng "giới hạn an toàn"
Tàu chiến Đài Loan (hình minh họa)
Tàu chiến Đài Loan (hình minh họa)

Thông tấn xã Đài Loan ngày 13/5 dẫn phát biểu của Vương Tiến Vượng, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Đài Loan cho biết Đài Loan sẽ phái 3 tàu "tuần tra" trên Biển Đông cùng với các tàu hải quân.
Vương Sùng Nghĩa, Cục phó Cục Cảnh sát biển Đài Loan cho biết thêm, bắt đầu từ hôm nay 13/5 lực lượng này sẽ phái 3 tàu tuần tra hoạt động thường xuyên ở Biển Đông và có tàu hải quân Đài Loan "chi viện" ở tuyến sau, không quân Đài Loan đang lên phương án giám sát. Giới chức Đài Loan dự kiến trước mắt cứ kéo tàu chiến và tàu tuần tra xuống Biển Đông khu vực giáp Philippines để phô trương thanh thế xem Manila sẽ phản ứng ra sao, trong khi các tàu cá Đài Loan vẫn chỉ được hoạt động trong vùng "giới hạn an toàn" do Cảnh sát biển Đài Loan xác định. Sau khi ra tối hậu thư cho Philippines, "Bộ Ngoại giao" Đài Loan cũng đã gửi công điện khẩn thông báo tình hình với Washington, Mỹ đã ủng hộ khởi động đàm phán hiệp định nghề cá Đài Loan - Philippines. Trong một động thái có liên quan, hôm nay Dương Niệm Tổ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo, ngày 16/5 tới đây hải quân Đài Loan sẽ phái tàu chiến tham gia diễn tập "bảo vệ ngư dân" với tàu tuần tra Cảnh sát biển trên "vùng biển phía Nam đảo Đài Loan". Tuy nhiên hiện Đài Loan không đề cập rõ sẽ "tuần tra" khu vực nào trên Biển Đông. Biển Đông ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt trái phép năm 1974, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cũng bị Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia chiếm đóng trái phép một số điểm đảo, bãi đá, rặng san hô và tuyên bố "chủ quyền" với một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hồng Thủy (Nguồn: CNA)