Đội trưởng bị “tố” nhận tiền thả xe lậu, Giám đốc Sở Công thương “trốn” báo chí

23/02/2016 11:55
(GDVN) - Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ với ông Vũ Đức Sơn, Giám đốc Sở Công thương Hưng Yên nhưng ông này nghe thấy 2 chữ “báo chí” liền cúp máy...

Ngày 08/1/2016, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên về việc cử lực lượng phối hợp với Đội QLTT số 2 dừng 10 xe ôtô hàng lậu, trốn thuế chạy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Danh sách số xe có dấu hiệu chở hàng lậu mang BKS gồm: 14B-004.29, 14B-001.98, 34C-058.58, 34L-2919, 89C-089.17, 15C-105.46, 15C-103.69, 15C-175.01, 15C-174.77 và 15C-051.92.

Ông Lê Mạnh Thao, Đội trưởng Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên). Ảnh Lao Động
Ông Lê Mạnh Thao, Đội trưởng Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên). Ảnh Lao Động

Tuy nhiên, khi triển khai kế hoạch dừng xe, Đội QLTT số 2 chỉ dừng được… một xe vi phạm mang BKS 15C-174.77.  

Điều kỳ lạ, số hàng lậu bị tịch thu trên chiếc xe tải 3,25 tấn này được lực lượng liên ngành ghi nhận trị giá chỉ… 2,9 triệu đồng. Vì vậy, số tiền nộp phạt của chủ xe cũng chỉ là 500.000 đồng.

Trả lời trên Báo Lao động, ông Lê Mạnh Thao, Đội trưởng Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Quá trình làm kế hoạch và xin lệnh thông tin bị lộ nên chỉ giữ được một xe vi phạm”.

Sau khi được thả xe và hàng, chủ xe 15C-174.77 là anh Trần Thanh T. (Hải Phòng) đã làm đơn tố cáo ông Lê Mạnh Thao về hành vi nhận 5 triệu đồng để thả xe hàng lậu.

Ngoài cung cấp hình ảnh chụp tập tiền 500 ngàn đồng kẹp dưới chiếc cặp của ông Thao, chủ xe còn cung cấp băng ghi âm ghi lại cuộc “thỏa thuận” với vị Đội trưởng.

Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Tùng Lâm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã đề nghị ông Thao giải trình sự việc. Chi cục cũng đang “cân nhắc” đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ.

Sáng ngày 23/2/2016, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ qua điện thoại với ông Vũ Đức Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên để xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, khi phóng viên nêu nội dung vụ việc về trường hợp ông Lê Mạnh Thao, Đội trưởng Đội QLTT số 2 bị tố nhận tiền thả xe hàng lậu, ông Sơn liền nói: “Tôi đang đi công tác nước ngoài nhé! Thế nhé!” rồi lập tức "cúp" máy.

Câu hỏi đặt ra là vì sao ông Vũ Đức Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên lại "phớt lờ" thông tin cấp dưới bị tố nhận tiền thả xe hàng lậu?

Ông có biết được người dân đang rất bức xúc trước tình trạng tham ô, tham nhũng của cán bộ hay không?

Hay ông thấy việc nhận hối lộ, lót tay chỉ là việc bình thường, không đáng để một Giám đốc Sở quan tâm?

Ông Sơn có biết mỗi năm ngân sách Nhà nước thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vì để cho hàng lậu tuồn vào thị trường không?

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

 ĐỘI PHÓ ĐỘI QLTT SỐ 2 (HƯNG YÊN) TỪNG BỊ BẮT

Năm 2005, Công an tỉnh Hưng Yên từng khởi tố vụ án buôn lậu 7 ôtô tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này.

Số xe trên được nhập lậu và hợp thức hoá bằng việc đấu giá dưới sự chỉ đạo của một cán bộ Quản lý thị trường.

Cùng với việc khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với Hoàng Văn Quân, nguyên Đội phó Đội 2, Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên.

7 chiếc ôtô đã được đấu giá tại Sở Tài chính Hưng Yên hôm 12/11/2004. Trong phiên đấu giá, ông Hoàng Văn Quân là một trong những thành viên của Hội đồng đấu giá.

Khi thấy người của mình không thể tham gia đấu thầu tiếp vì bị phản đối, ông Quân đã bỏ ra về. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi ông Quân tuyên bố: "Có sự bất minh trong vụ đấu thầu".

Sau này, ông Quân khai những tuyên bố trên chỉ nhằm ép Sở Tài chính phải hủy bỏ kết quả phiên đấu giá, tiến hành đấu giá lại. Khi cơ quan điều tra tạm giữ lô hàng để điều tra, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường "tỏ ra" không biết gì về lô hàng này.

Mặc dầu vậy, chính ông Hoàng Văn Thùy (anh ruột ông Quân), Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên đã ký công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông đường bộ & đường sắt để yêu cầu xác minh lô hàng.

Hoàng Văn Quân từng công tác trong lực lượng vũ trang nhưng bị thải hồi. Sau đó, ông Quân được tiếp nhận vào đơn vị mà anh ruột ông ta làm lãnh đạo