Gruzia cáo buộc Nga vi phạm không phận, triển khai quân ở Biển Đen

09/03/2014 15:41
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Đường bay của chiếc Mi-8 kéo qua một số ngôi làng nằm ở Đông Bắc thủ phủ Tbilisi, thủ đô của Gruzia.

Bộ Quốc phòng Gruzia ra tuyên bố cho biết ngày 6/3/2014, vào lức 12:20 (LT) một chiếc máy bay trực thăng vận tải đa năng Mi-8 của Nga xuất phát từ Nam Ossetia đã vi phạm không quân của Gruzia.

Quân đội Gruzia cáo buộc rằng chiếc trực thăng Mi-8 của Nga xuất phát từ Nam Ossetia, nơi Nga đang duy trì vài căn cứ quân sự kể từ khi tiến hành chiến tranh với Gruzia năm 2008 đã bay trên không phận Gruzia.

Đường bay của chiếc Mi-8 kéo qua một số ngôi làng nằm ở Đông Bắc thủ phủ Tbilisi, thủ đô của Gruzia.

Không chỉ có vậy chiếc máy bay đã xuất hiện thêm 1 lần nữa vào lúc 18:22 giờ địa phương.

Theo sau chiếc máy bay này còn có 1 chiếc UAV Nga dường như được bố trí tại Abkhazia và chiếc máy bay không người lái này cũng vi phạm không phận Gruzia.

Lần này, vụ vi phạm diễn ra trên bầu trời làng Khurcha, gần Zugdidi ở phía Đông Gruzia, sát Biển Đen.

Hiện Nga chưa có phản ứng nào về cáo buộc của Gruzia. Lý do dẫn đến cáo buộc vi phạm không phận cũng chưa được biết rõ ràng.

Đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự không chỉ cho hướng Ucraine mà còn đang bố trí lực lượng dày đặc ở Biển Đen.

Lê Dũng Cường