Hà Nội sẽ lắp đặt camera tại 200 nút giao thông

07/05/2012 15:21
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội: Sẽ lắp đặt camera tại 200 nút giao thông. 21 lao động ở Nga chuẩn bị về nước... là những thông tin đáng chú ý chiều 7/5 trên các báo.
Hà Nội: Sẽ lắp đặt camera tại 200 nút giao thông 
Thông tin trên Infonet, để đạt mục tiêu giảm 20% số vụ tai nạn giao thông, cũng như số người chết, bị thương trong năm 2012 và các giai đoạn tiếp theo, Công an TP Hà Nội đã kiến nghị TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, trong đó có chủ trương lắp đặt camera giám sát tại 200 nút giao thông. Trong đó cần ưu tiên các nút giao, tuyến đường trọng điểm của thành phố.
Công an Hà Nội kiến nghị sớm lắp đặt camera tại 200 nút giao thông.
Công an Hà Nội kiến nghị sớm lắp đặt camera tại 200 nút giao thông.

Theo công an Hà Nội, việc lắp đặt camera sẽ góp phần hạn chế vi phạm giao thông, đồng thời qua hình ảnh sẽ giúp lực lượng công an tiến hành xử phạt chính xác, hiệu quả hơn.
Thế nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 34 camera được lắp đặt tại các nút giao thông trọng điểm trong thành phố. Việc xử phạt qua hình ảnh chưa phát huy hiệu quả do số camera còn quá ít.

21 lao động ở Nga chuẩn bị về nước

Nguồn tin trên báo Đất Việt, "đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ xuống tận nơi các lao động (LĐ) làm việc để kiểm tra và thống nhất danh sách 21 LĐ sẽ được trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất", anh Nguyễn Văn Thi (Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam), một LĐ trong vụ “40 lao động Việt ở Nga kêu cứu”, điện thoại từ TP.Ekaterinbua, tỉnh Xvetlov (LBNga), cho biết như trên chiều 6/5.
Hiện tại danh sách 21 LĐ được về nước chủ yếu ở Hưng Yên và Hà Nam. Những LĐ này hiện vẫn đang làm việc tại các xưởng giày da và may mặc của một ông chủ Trung Quốc. 
Ngoài 21 lao động trên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), khẳng định, Cục sẽ tiếp tục làm việc với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để đưa nốt số LĐ còn lại về nước. 

Tháng 8/2012 phát điện tổ máy 6 Thủy điện Sơn La

Thông tin trên Dân Việt, tháng 8/2012 phát điện tổ máy số 6 Dự án Thủy điện Sơn La và cuối năm 2012 nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình này.

Công trình thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Tuyết Trịnh/ Báo Đất Việt.
Công trình thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Tuyết Trịnh/ Báo Đất Việt.

Đối với Dự án Thủy điện Lai Châu, thực hiện chống lũ 2012 an toàn, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.
82 giải pháp được trao giải Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
Báo Đại đoàn kết đưa tin, tối 6/5, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật Việt Nam đã trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc cho các cá, nhân tập thể đạt giải. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự.
Tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
Tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, năm 2011 đã có 513 giải pháp tham gia dự thi. Trong đó các tỉnh có nhiều như TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh, Đà Nẵng...Các giải pháp tập trung vào 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng giao thông...Hội đồng giám khảo đã chọn ra 82 giải pháp để trao giải trong đó có 4 giải nhất, 11 giải nhì...Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân là chủ nhân của các công trình đạt giải nhất.
Cần Thơ: Đang giải quyết vụ 2 nhân viên Viện Kiểm sát đánh nhau
Ngày 7/5, ông Hồ Thanh Long - Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ cho biết cơ quan này đang xác minh và giải quyết vụ việc 2 nhân viên của Viện đánh nhau. Đó là thông tin đăng tải trên báo điện tử Dân trí.

Trước đó, ông Võ Thanh Phong, kiểm tra viên thuộc Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong một cuộc nhậu chiều ngày 3/5 đã có lời qua tiếng lại với ông Tô Duy Hoàng là lái xe cho Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ.

Bức xúc trước thái độ không tôn trọng của ông Hoàng nên ông Phong đã cầm ly đập vào đầu ông Hoàng làm rách da đầu, chảy máu. Ông Hoàng sau đó được đưa đi cơ sở y tế để cầm máu, khâu vết thương.
Israel tuyên bố bầu cử sớm

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho biết, ngày 6/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm hơn, thay vì tháng 10/2012 như đã dự kiến trước đó.  
Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp của Đảng Likud tại Tel Aviv. Giữa tuần trước, Đảng Likud, Đảng Lao động đối lập và các Đảng Meretz đã thông qua dự thảo giải tán Quốc hội và bầu cử sớm.

Thủ tướng Israel tuyên bố bầu cử trước hạn. Ảnh: Internet.
Thủ tướng Israel tuyên bố bầu cử trước hạn. Ảnh: Internet.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng, việc bầu cử sớm là để tránh “sự thao túng chính trị” từ các thành viên trong liên minh của ông. Ông Netanyahu cho rằng, sự bất ổn chính trị đã làm dấy lên sự thao túng và chủ nghĩa tuý dân. Những yếu tố đó đang tác động xấu đến an ninh, kinh tế và xã hội.

Mặc dù không tuyên bố chính xác ngày tổng tuyển cử, nhưng ông Netanyahu cho biết, bầu cử sẽ diễn tra trong 4 tháng tới.
Syria lần đầu tổ chức bầu cử quốc hội đa đảng phái
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 7/5, Syria tổ chức cuộc bầu cử quốc hội, động thái mà chính phủ nước này cho là nền tảng cho các cuộc cải cách chính trị sau cuộc khủng hoảng kéo dài 14 tháng qua ở nước này.
Theo hãng thông tấn chính thức SANA của Syria, có tổng cộng 7.195 ứng cử viên từ 12 đảng phái khác nhau đăng ký tranh cử vào quốc hội có 250 ghế. 
Giới chức Syria cho biết có 14 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên Syria tổ chức bầu cử với sự tham gia của nhiều đảng phái sau khi cách đây 3 tháng, hiến pháp mới được thông qua cho phép thành lập các chính đảng cạnh tranh với đảng Baath cầm quyền suốt 5 thập kỷ qua. Đã có 9 đảng mới được thành lập, trong đó 7 đảng có ứng cử viên tranh cử ghế quốc hội. Các đảng thân chính phủ do đảng Baath dẫn đầu được đại diện bởi một liên minh gọi là Mặt trận Tiến bộ quốc gia.
Hải Phong (Tổng hợp)