Hải quân Nga có thêm máy bay mới chỉ Ấn Độ mới có MiG-29K

26/11/2013 16:09
Lê Cường
(GDVN) - Ngày 25/11/2013, báo Ria Novosti dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Nga đưa tin cho biết, Hải quân Nga đã nhận được thêm 4 máy bay tiêm kích mới được chế tạo để dùng trên tàu sân bay. Loại máy bay tiêm kích này là phiên bản MiG-29K/KUB .
Phát ngôn viên của quân đội Nga nói rằng: "Tập đoàn chế tạo máy bay MiG đã bàn gian 2 chiếc MiG-29K bản 1 chỗ ngồi và 2 chiếc MiG-29KUB bản 2 chỗ ngồi dùng trên tàu sân bay cho Hải quân Nga".

MiG-29K
MiG-29K

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ký kết một bản hợp đồng với hãng chế tạo máy bay MiG vào tháng 1 năm 2012 để cung cấp cho quân đội Nga tổng cộng 20 chiếc MiG-29K và 4 chiếc MiG-29KUB và chúng sẽ được bàn giao trước năm 2015.

Tất cả những máy bay mới được bàn giao sẽ được trang bị và sử dụng trên tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga hiện nay là Admiral Kuznetsov, có căn cứ chính ở Murmansk, Hạm đội Biển Bắc.  Tàu sân bay Admiral Kuznetsov hiện nay đang vận hành các máy bay Sukhoi Su-33.

MiG-29K được thiết kế dựa trên phiên bản tiêm kích không quân MiG-29 Fulcrum. Loại máy bay này có cánh gập để dễ dàng di chuyển trên tàu sân bay. Nó cũng được thiết kế móc đuôi để khi hạ cánh có thể móc vào các hãm đà trên boong hàng không mẫu hạm.

MiG-29KUB
MiG-29KUB

MiG-29K có hệ thống khung được gia cường, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, được trang bị radar Zhuk-ME.

Không giống như chiến đấu cơ Su-33 chỉ có chức năng chính là bảo vệ và phòng không chiến đấu, MiG-29K có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn nhờ vũ khí mạnh và đa dạng hơn. MiG-29K được gắn nhiều tên lửa không đối hải, không đối không và hệ thống chỉ thị mục tiêu dùng công nghệ laser.

MiG-29K có khả năng tiếp dầu trên không nhờ trang bị cổng nhận nhiên liệu PAZ-1MK.Hiện nay chỉ có quân đội Nga, Ấn Độ (trên tàu sân bay mới  INS Vikramaditya bàn giao hôm 15/11/2013) mới được trang bị loại chiến đấu cơ này.

MiG-29K
MiG-29K
Lê Cường