Hạm đội Nam Hải tập trận trái phép 3 ngày ở Gạc Ma, Trường Sa

26/01/2014 07:13
Hồng Thủy
(GDVN) - Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận đổ bộ trên khu vực đá Gạc Ma, Trường Sa đang bị hải quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Tưởng Vĩ Liệt (đeo kính), Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận bất hợp pháp 3 ngày tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tưởng Vĩ Liệt (đeo kính), Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận bất hợp pháp 3 ngày tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tân Hoa Xã ngày 26/1 đưa tin, hôm qua 25/1 hạm đội Nam Hải đã kết thúc 3 ngày tập trận và "tuần tra" (bất hợp pháp) ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và tiếp tục kéo về phía Nam.

Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận đổ bộ trên khu vực đá Gạc Ma, Trường Sa đang bị hải quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép và kiểm tra việc huấn luyện, điều kiện sẵn sàng chiến đấu của nhóm quân đồn trú này.

Trong khi đó tàu khu trục Hải Khẩu tiến hành tập trận cơ động chống tàu ngầm và chỉ huy các lực lượng diễn tập tấn công, phòng thủ bảo vệ quân Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp ở đá Gạc Ma.

Chỉ huy trưởng nhóm lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại đá Gạc Ma cho biết các thiết bị thông tin liên lạc Bắc Kinh lắp đặt tại đây đang tiếp tục được cải thiện và nguồn cung thực phẩm cho lực lượng đồn trú đang tốt hơn.

Sóng truyền hình, điện thoại di động và 3G đã được Bắc Kinh trang bị và phủ sóng tại các bãi đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đánh chiếm bất hợp pháp của Việt Nam năm 1988, 1990.

Trong khi Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn lu loa yêu cầu các bên liên quan ở Biển Đông cần "tuân thủ DOC" thì chính Bắc Kinh lại đang tiếp tục có những hành động leo thang, khiêu khích gây căng thẳng trong khu vực.

Hồng Thủy