Hàn-Úc sẽ tổ chức định kỳ hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng

15/12/2011 08:55
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Hãng Yonhap cho biết, Hàn-Úc quyết định tổ chức định kỳ “Hội đàm 2+2” với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước.
Ngày 14/12, tại Canberra, khi đang ở thăm Australia (Úc), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith tổ chức hội đàm. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc phòng và đạt được thỏa thuận.

Được biết, hai nước bắt đầu tổ chức “Hội đàm 2+2” sớm nhất là từ năm 2012, tiến hành tham vấn các phương án cụ thể về tình hình an ninh hàng hải khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bảo vệ tài nguyên biển, mở rộng hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Australia hội đàm
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Australia hội đàm

Trong cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng quyết định, định kỳ tham gia tập trận chung tổ chức ở mỗi nước, năm 2012 sẽ tổ chức tập trận chung hải quân Hàn Quốc-Australia.

Ngoài ra, hai bên còn ký một Bản ghi nhớ, quyết định tổ chức định kỳ đội thoại chiến lược Lục quân, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Trong hội đàm, Kim Kwan-jin đã giới thiệu về chính sách đối với CHDCND Triều Tiên của Hàn Quốc, đồng thời mong muốn Australia dành sự ủng hộ như trước đây. Smith cam kết ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc về an ninh và hòa bình bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tập trận đổ bộ
Hàn Quốc tập trận đổ bộ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai bên quyết định tổ chức định kỳ hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng, tiếp tục tăng cường hợp tác trên 4 phương diện là đối thoại chiến lược, chia sẻ tin tức tình báo, hợp tác công nghiệp quốc phòng và tập trận chung.

Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)