Hàng rào thép chia đôi Triều Tiên - Hàn Quốc

11/01/2012 15:24
Theo Vietnamnet
Chia đôi bán đảo Triều Tiên thành hai nước CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc là khu vực phi quân sự (DMZ) rộng hơn 1,6 km sang mỗi bên
Chia đôi bán đảo Triều Tiên thành hai nước CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc là khu vực phi quân sự (DMZ) rộng hơn 1,6 km sang mỗi bên, tính từ đường biên giới thực sự giữa hai nước (dài hơn 240km). Khu vực này được thiết lập vào cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953, rộng 4km vuông ở làng Bàn Môn Điếm (Panmunjon).
Đây là nơi được hai nước bảo vệ nghiêm ngặt đến mức được coi là khu vực vũ trang cẩn mật nhất thế giới với khoảng 1 triệu quân nhân đồn trú. Khu vực này được cho là có 10.000 vũ khí hạng nặng, khoảng 4 triệu quả mìn nằm rải rác. Hơn 50 năm qua, hai nước chưa từng ký hiệp ước đình chiến nên về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Trong cuốn hướng dẫn du lịch toàn cầu Lonely Planet, nó được mô tả là "mảnh đất kỳ dị và đáng ngại nhất hành tinh". Khu phi quân sự chỉ cách Seoul một giờ đi ô tô. Những năm gần đây, ở phía biên giới Hàn Quốc đón nhiều đoàn khách tới thăm quan khu vực này. Giá cho mỗi tour một ngày này là 42 USD. Một số hình ảnh về tuyến hàng rào ngăn đôi bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Corbis
Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác tại khu vực phi quân sự. Khu vực này chia đôi bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia sau cuộc chiến năm 1953, đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất trên thế giới.
Một binh sĩ Triều Tiên đứng gác tại khu vực phi quân sự. Khu vực này chia đôi bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia sau cuộc chiến năm 1953, đây là một trong những nơi nhạy cảm nhất trên thế giới.
Chân dung một người lính gác của Triều Tiên ở làng Bàn Môn Điếm (Panmujom)
Chân dung một người lính gác của Triều Tiên ở làng Bàn Môn Điếm (Panmujom)
Binh sĩ Hàn Quốc tại khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Hàng rào sắt này kéo dài nhiều km trên khu vực phi quân sự giữa hai nước.
Binh sĩ Hàn Quốc tại khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Hàng rào sắt này kéo dài nhiều km trên khu vực phi quân sự giữa hai nước.
Đường hầm bên dưới khu vực phi quân sự do quân đội Triều Tiên xây dựng.
Đường hầm bên dưới khu vực phi quân sự do quân đội Triều Tiên xây dựng.


Một binh sĩ Triều Tiên nhìn qua cửa kính của tòa nhà TT2 khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert M. Gate đến thăm khu vực phi quân sự bên phía Hàn Quốc vào ngày 21/7/2011.
Một binh sĩ Triều Tiên nhìn qua cửa kính của tòa nhà TT2 khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert M. Gate đến thăm khu vực phi quân sự bên phía Hàn Quốc vào ngày 21/7/2011.
Các binh sĩ Triều Tiên quan sát Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young trao đổi với báo giới bên ngoài tòa nhà T2 ở Bàn Môn Điếm (bên địa phận Hàn Quốc, khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc).
Các binh sĩ Triều Tiên quan sát Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young trao đổi với báo giới bên ngoài tòa nhà T2 ở Bàn Môn Điếm (bên địa phận Hàn Quốc, khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên - Hàn Quốc).
Theo Vietnamnet