Hiện trường tan hoang vụ sụt lún, xẻ đôi đường Lê Văn Lương

19/08/2012 13:00
Sĩ Nam - Văn Trọng
(GDVN) - Diện tích sụt ở làn đường hướng Hà Đông - Khuất Duy Tiến rộng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách.
Khoảng 6h sáng nay (19/8), trên đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa phận La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. Theo đó, diện tích sụt ở làn đường hướng Hà Đông - Khuất Duy Tiến rộng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách.
Khoảng 6h sáng nay (19/8), trên đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa phận La Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng. Theo đó, diện tích sụt ở làn đường hướng Hà Đông - Khuất Duy Tiến rộng hơn 50m2, sâu khoảng 4m và đang tiếp tục sụt lún, khoét sâu vào giữa dải phân cách.
Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông bảo vệ thi công công trường đang tiến hành ngăn đường, cấm người dân đi lại qua khu vực nguy hiểm.
Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông bảo vệ thi công công trường đang tiến hành ngăn đường, cấm người dân đi lại qua khu vực nguy hiểm.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phần taluy từ công trình khu đô thị Sông Đà (Công ty Sông Đà Thăng Long) thi công quá lâu, chưa gia cố khiến phần cống dẫn nước khu đô thị này ra hồ sinh thái Nam Cường bị vỡ. Những ngày qua mưa lớn, lượng nước chảy mạnh, xoáy vào bờ taluy hướng ra đường dẫn đến sụt lún.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phần taluy từ công trình khu đô thị Sông Đà (Công ty Sông Đà Thăng Long) thi công quá lâu, chưa gia cố khiến phần cống dẫn nước khu đô thị này ra hồ sinh thái Nam Cường bị vỡ. Những ngày qua mưa lớn, lượng nước chảy mạnh, xoáy vào bờ taluy hướng ra đường dẫn đến sụt lún.
Để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, hiện lực lượng chức năng đã chặn toàn bộ tuyến giao thông Lê Văn Lương (kéo dài) - Khuất Duy Tiến.
Để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, hiện lực lượng chức năng đã chặn toàn bộ tuyến giao thông Lê Văn Lương (kéo dài) - Khuất Duy Tiến.
Ngay trong buổi sáng nay Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để xem xét, đánh giá mức độ của vụ sụt lún này.
Ngay trong buổi sáng nay Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để xem xét, đánh giá mức độ của vụ sụt lún này.
Hiện trường đường Lê Văn Lương (kéo dài) sụt lún tan hoang.
Hiện trường đường Lê Văn Lương (kéo dài) sụt lún tan hoang.
Được biết, đoạn đường Lê Văn Lương (dài 2,7km từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70) là dự án mới được hoàn thành cách đây hơn 1 năm, chủ đầu tư và nhà thầu là Tập Đoàn Nam Cường thực hiện.
Được biết, đoạn đường Lê Văn Lương (dài 2,7km từ đường Khuất Duy Tiến đến đường 70) là dự án mới được hoàn thành cách đây hơn 1 năm, chủ đầu tư và nhà thầu là Tập Đoàn Nam Cường thực hiện.
Tại điểm đầu của công trình do đơn vị Sông Đà - Thăng Long thi công không có cừ chắn cũng xảy ra tình trạng sạt lở taluy đường Lê Văn Lương.
Tại điểm đầu của công trình do đơn vị Sông Đà - Thăng Long thi công không có cừ chắn cũng xảy ra tình trạng sạt lở taluy đường Lê Văn Lương.
Hố sạt lở có chiều rộng khoảng 30mx20m, sâu khoảng 6m và đang tiếp tục mở rộng do nước xói mòn.
Hố sạt lở có chiều rộng khoảng 30mx20m, sâu khoảng 6m và đang tiếp tục mở rộng do nước xói mòn.
Hàng trăm khúc cống cỡ lớn nằm ngổn ngang dưới hố sâu.
Hàng trăm khúc cống cỡ lớn nằm ngổn ngang dưới hố sâu.
Theo ghi nhận tại hiện trường, điểm sạt lở thuộc mép công trình đang thi công tòa nhà chung cư 108, khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông (có độ sâu so với mặt đường Lê Văn Lương là khoảng 12m) đã không còn những thanh cừ chắn đất của tuyến đường Lê Văn Lương. Theo một số nhận định của các chuyên gia kỹ thuật có mặt tại hiện trường đánh giá thì đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự xói lở này.
Theo ghi nhận tại hiện trường, điểm sạt lở thuộc mép công trình đang thi công tòa nhà chung cư 108, khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông (có độ sâu so với mặt đường Lê Văn Lương là khoảng 12m) đã không còn những thanh cừ chắn đất của tuyến đường Lê Văn Lương. Theo một số nhận định của các chuyên gia kỹ thuật có mặt tại hiện trường đánh giá thì đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự xói lở này.
Cho tới 13h trưa nay, hố sạt lở đã lấn sang 1/4 đường (hướng Thanh Xuân - Hà Đông) và hàm ếch đã sâu gần hết đường.
Cho tới 13h trưa nay, hố sạt lở đã lấn sang 1/4 đường (hướng Thanh Xuân - Hà Đông) và hàm ếch đã sâu gần hết đường.
Hàng nghìn mét khối nước từ 3 đường cống đã chảy vào khu vực công trường đã bị tạm dừng thi công hơn 1 năm nay và ngập hết 2 tầng hầm của công trình này.
Hàng nghìn mét khối nước từ 3 đường cống đã chảy vào khu vực công trường đã bị tạm dừng thi công hơn 1 năm nay và ngập hết 2 tầng hầm của công trình này.
Cũng trong buổi sáng nay, lực lượng thanh tra GT - Sở GTVT Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cùng các lực lượng CSGT, CA phường sở tại tiến hành phân làn, điều khiển giao thông và ghi nhận hiện trường.
Cũng trong buổi sáng nay, lực lượng thanh tra GT - Sở GTVT Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cùng các lực lượng CSGT, CA phường sở tại tiến hành phân làn, điều khiển giao thông và ghi nhận hiện trường.

Biện pháp trước mắt đã được các đơn vị liên quan tiến hành đào đường, chặn cống thoát nước từ hồ điều hòa (khu đô thị Nam Cường) chảy ra hiện trường.
Biện pháp trước mắt đã được các đơn vị liên quan tiến hành đào đường, chặn cống thoát nước từ hồ điều hòa (khu đô thị Nam Cường) chảy ra hiện trường.
Cả trăm bao cát đã được đóng và đang được dùng để chặn nước
Cả trăm bao cát đã được đóng và đang được dùng để chặn nước

Sĩ Nam - Văn Trọng