Hoàn tất trục vớt tàu 3.200 tấn bị chìm

24/02/2012 13:28
T.B
(GDVN) - Sau 12 ngày, việc trục vớt con tàu Biển Nam chở 3.200 tấn clinker bị chìm dưới sông Nhà Bè đã hoàn tất vào ngày hôm qua (23/2).
Sau 12 ngày, việc trục vớt con tàu Biển Nam chở 3.200 tấn clinker bị chìm dưới sông Nhà Bè (thuộc huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) làm một thủy thủ tử nạn đã hoàn tất vào ngày hôm qua (23/2).

Trước đó, chiều 10/2, tàu Biển Nam 17 có trọng tải 3.200 tấn clinker (bột xi măng) từ Quảng Ninh vào TP.HCM. Khi tới sông Nhà Bè (huyện Nhơn Trạch) thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật nên đã va chạm vào 2 tàu khác trên sông. Tàu Biển Nam đã bị chìm ngay sau đó. 11 thủy thủ được cứu sống nhưng có một người tử nạn.
Tàu bị nạn đã được đưa khỏi đấy sông.
Tàu bị nạn đã được đưa khỏi đấy sông.
Ngay sau đó, việc trục vớt bắt đầu được tiến hành.

Chiều 23/2, hai cần cẩu đã nâng dần con tàu lên và dùng máy bơm để bơm nước ra. Khi nổi lên mặt nước, con tàu đã được kéo vào sát bờ và neo lại.

Ông Trần Hải Hà, Chỉ huy trưởng đơn vị trực tiếp trục vớt tàu Biển Nam 17 cho biết, tàu bị một vết thủng dài 2m ngang 1,2m bên hông mạn phải. Hai lỗ thủng diện tích 0,4m2/lỗ bên boong đã làm cho con tàu bị đắm nhanh.

T.B